VN xếp thứ 4 châu Á về tăng chi tiêu thương mại

Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 4 châu Á-Thái Bình Dương với tổng chi tiêu thương mại của năm 2008 là 121 tỷ USD.
Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 4 tại châu Á-Thái Bình Dương với tổng chi tiêu thương mại của năm 2008 là 121 tỷ USD, tăng 29,4% so với 2007.

Đây là kết quả xếp hạng Chỉ số chi tiêu Thương mại toàn cầu thường niên (CCE) mà Tổ chức thẻ Visa Quốc tế công bố ngày 13/10.

Bà Trương Minh Hà, giám đốc Visa khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết, chỉ số CCE 2008 cho thấy chi tiêu thương mại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào khoảng 23.400 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2007.

Ước tính chi tiêu thương mại toàn cầu đạt 90.200 tỷ USD trong năm 2008.

Bản báo cáo CCE thường niên này cung cấp thông tin theo dõi chi tiêu của doanh nghiệp và chính phủ trên toàn cầu và được xem là thước đo đánh giá mức chi tiêu thương mại./.

H.Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục