VN-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Mohamed Ansari, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực.
Ngày 1/10, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Dehli, Ấn Độ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Mohamed Hamid Ansari.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Ấn Độ Mohamed Ansari đã thông báo về tình hình chính trị và phát triển kinh tế mỗi nước trong thời gian gần đây, trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phó Tổng thống Mohamed Ansari hoan nghênh chuyến thăm chính thức Ấn Độ đầu tiên của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm góp phần làm thắm thiết thêm tình hữu nghị anh em tốt đẹp xuyên suốt qua mọi thử thách của thời gian giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, làm mở rộng và sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ.

Phó Tổng thống Mohamed Ansari cũng chuyển lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão vừa qua ở miền Trung.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong hơn 60 năm từ khi giành độc lập và công cuộc cải cách kinh tế, góp phần không ngừng nâng cao vị thế của Ấn Độ ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Ấn Độ Mohamed Ansari bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng và tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước; nhấn mạnh cần tăng cường hoạt động hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hai bên đánh giá cao việc diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức nhân dịp chuyến thăm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, góp phần mở rộng không gian hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh Chính phủ Ấn Độ đang gấp rút hoàn tất các thủ tục trong nước để kịp ký với Chính phủ Việt Nam bản ghi nhớ công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao và nhất trí tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác ASEAN-Ấn Độ, Cấp cao Đông Á (EAS), đặc biệt Phong trào Không liên kết và tại Liên hợp quốc. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục