VN-Argentina tăng hợp tác về khoa học-công nghệ

Bộ KH&CN phối hợp với Đại sứ quán Argentina tổ chức Hội thảo “Diễn đàn kết nối và đổi mới công nghệ Việt Nam-Argentina lần thứ nhất.”
Ngày 20/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Diễn đàn kết nối và đổi mới công nghệ Việt Nam-Argentina lần thứ nhất.”

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghiêm Vũ Khải và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Argentina tại Việt Nam Alberto Jaime Kaminker chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải phát biểu nhấn mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Việt Nam và Argentina đã ký Hiệp định Hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Việt Nam và Argentina đã trao đổi hợp tác, trao đổi nhiều đoàn cấp cao, chuyên gia trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, nông nghiệp...

Thông qua hội thảo, doanh nghiệp hai nước sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng khoc học và công nghệ, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tạo nên bước ngoặt mới trong phát triển khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Argentina.

Đại sứ Alberto Jaime Kaminker đánh giá cao việc tổ chức hội thảo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Argentina, cũng như mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực này.

Phía Argentina rất quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm là những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm...

Tại hội thảo, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi kinh nghiệm, cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu công nghệ phục vụ nông nghiệp; dược phẩm và thiết bị y tế; đầu tư và thương mại; hợp tác quốc tế và đào tạo.../.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục