VN-Australia mở rộng hoạt động giúp nạn nhân dioxin

Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn VN-Australia mở rộng các hoạt động giúp đỡ nạn nhân dioxin, gia đình khó khăn, trẻ em nghèo.
Chiều 19/7, ghi nhận sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Australia, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ mong muốn hai bên mở rộng các hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi tiếp  ngài Paul Noak, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Lao động Australia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 17 đến 20/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Australia đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhân dân Australia đã xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Australia đã được nâng lên tầm cao mới là đối tác hợp tác, mối quan hệ về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị hai Hội Hữu nghị ngày càng gắn bó, có nhiều hình thức hoạt động cụ thể hơn nữa trong thời gian tới và có những sáng kiến giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Australia.

Bày tỏ khâm phục tinh thần đấu tranh bền bỉ của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam, ngài Paul Noak khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; cam kết sẽ tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình hoạt động của Hội thời gian gần đây và trong thời gian tới, ngài Paul Noak cho biết, đến tháng 9/2011, Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội và tiếp tục kiện toàn bộ máy./.

Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục