VN-Ba Lan hợp tác về năng lượng và du lịch

Chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh đã chủ trì cuộc hội đàm về khả năng hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan, với sự tham gia của đại diện Bộ Công thương; ông Adam Szejnfeld, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Ba Lan và đại diện các doanh nghiệp Ba Lan.

Chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh đã chủ trì cuộc hội đàm về khả năng hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan, với sự tham gia của đại diện Bộ Công thương; ông Adam Szejnfeld, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Ba Lan và đại diện các doanh nghiệp Ba Lan.

Theo Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh, khoản tín dụng 280 triệu USD mà phía Ba Lan viện trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng và du lịch sẽ được cả hai bên triển khai thực hiện.

Ngoài than và khoáng sản, doanh nghiệp hai nước cũng tranh thủ tìm ra những cơ hội hợp tác khác, cụ thể là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dầu khí, việc đóng tàu chở dầu và đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ…

Ông Adam Szejnfeld, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Ba Lan cho biết, các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc trước đó giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực đóng tàu cứu hộ cứu nạn và khai thác than đá đã đạt được kết quả rất tốt.

Cũng theo ông Adam Szejnfeld, ngoài các lĩnh vực là thế mạnh của phía Ba Lan được triển khai trong khoản tín dụng lần này mà phía Việt Nam đang rất quan tâm, thì cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiếp theo như đóng tàu chở dầu, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực dầu khí… cũng cần được xem xét triển khai trong các gói tín dụng tiếp theo.

"Ngoài những dự án trong khoản tín dụng đầu tiên này, có thể có nhiều dự án với khoản tín dụng mới", ông Adam Szejnfeld nhấn mạnh.

Để đi đến các thỏa thuận hợp tác lâu dài, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cho rằng: hai bên thống nhất, đóng tàu là lĩnh vực hợp tác rất to lớn, từ đóng tàu cứu hộ, cứu nạn sẽ tiến tới đóng các tàu chở dầu, không những phục vụ cho nhu cầu của hai nước mà tiến tới xuất khẩu. Hiện Bộ Công thương có bốn trường đại học trực thuộc. Việt Nam có thể huy động tham gia cùng hợp tác với phía Ba Lan trong lĩnh vực này./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục