VN-Bangladesh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại

Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina khẳng định sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước lên tầm cao mới.
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh được tổ chức tại Hà Nội, ngày 3/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, bà Sheikh Hasina khẳng định, sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam-Bangladesh lên tầm cao mới.

Bangladesh đã có những chính sách phát triển nhằm thu hút đầu tư rất quan trọng như những chính sách rất công bằng với những nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, có những bảo hộ về mặt phát lý, sự cam kết về đầu tư vốn và chia sẻ lợi nhuận.

Ngoài ra, Bangladesh còn có chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp đầu tư trong vòng 5-7 năm tới.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Việt Nam-Bangladesh có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu dài. Đặc biệt, những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại hai bên đã tăng 100% /năm, năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu đôla Mỹ và đang cố gắng nhân đôi lên 1 tỷ USD vào trong vòng 2-3 năm tới.

Chủ tịch VCCI bày tỏ mong muốn, với các lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu tiềm năng như: sản xuất hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng tàu, du lịch, công nghệ thông tin… chuyến thăm lần này của Thủ tướng Bangladesh sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, đặc biệt là đầu tư thương mại của hai nước lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhận định, kim ngạch thương mại hai chiều còn chưa phát huy hết tiềm năng, 9 tháng đầu năm 2012, mới đạt 290 triệu đô la. Bộ trưởng đánh giá, Việt Nam-Bangladesh là hai thị trường có sức mua lớn, do đó, Chính phủ hai nước cần thực hiện các chính sách hữu nghị hợp tác, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với thị trường Bangladesh, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuất nhập khẩu Vissai, Tập đoàn Hoàng Phát cho rằng, nhu cầu tìm hiểu, đa dạng hóa lĩnh vực giữa 2 quốc gia là cần thiết. Ông tin tưởng, Diễn đàn sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam và là cầu nối cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ giao lưu chia sẻ với nhau.

Cũng tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI đã trao quyết định thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh và quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh cho ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuất nhập khẩu Vissai, Tập đoàn Hoàng Phát.

Tham dự diễn đàn, đoàn doanh nghiệp Bangladesh gồm đại diện lãnh đạo của hơn 20 công ty, tập đoàn lớn của Bangladesh, kinh doanh trong các lĩnh vực: dược phẩm, dệt may, xây dựng, vận tải, nông nghiệp, thương mại tổng hợp… nhằm tìm kiếm cơ hội, trao đổi hợp tác kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa./.

Thúy Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục