VN-Campuchia đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp

Hai bên nhất trí sẽ xây dựng nhà máy sản xuất phân bón công suất 300.000 - 500.000 tấn/năm tại Campuchia với vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD.
Ngày 27/7, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIVD) và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Prasit đã tiến hành hội đàm và bàn thảo về những dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Hai bên đã ký kết biên bản làm việc, theo đó
hai bên nhất trí sẽ triển khai xây dựng một nhà máy sản xuất phân bón công suất 300.000 - 500.000 tấn/năm tại Campuchia ngay trong quý IV/2009 với vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD; hợp tác xây dựng một nhà máy liên doanh xay xát và chế biến gạo xuất khẩu; hợp tác triển khai dịch vụ hoạt động cung ứng dịch vụ cho nông nghiệp Campuchia như thu mua lúa xuất khẩu, cung cấp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật....

Ngoài ra, hai bên còn hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất bao bì đóng gói phục vụ đóng gói sản phẩm phân bón, gạo xuất khẩu và thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp xúc tiến nghiên cứu khả thi để thành lập một nhà máy liên doanh sản xuất thép tận dụng nguyên liệu tại chỗ.

Về dự án mở rộng diện tích trồng cao su, phía Campuchia đồng ý trên nguyên tắc sẽ nghiên cứu và cấp thêm đất cho các công ty Việt Nam tham gia trồng su tại nước này, ngoài số 100.000ha đã dành cho Tập đoàn cao su Việt Nam trước đây.

Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản xuất khẩu, phía Campuchia đồng ý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này để giúp xóa đòi giảm nghèo và cải thiện đời sống cho người dân Campuchia ở những vùng nông thôn và ven biển.

Về du lịch, hai bên thống nhất sẽ phối hợp nghiên cứu để có thể triển khai những dự án liên doanh trong lĩnh vực này. Phía Campuchia sẽ giới thiệu các địa điểm du lịch có tiềm năng và phía Việt Nam đề xuất giới thiệu các nhà đầu tư có thể tham gia những dự án đó, đặc biệt là những dự án kết nối tuyến du lịch giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục