VN-Campuchia tăng cường hợp tác công đoàn

Quan hệ gắn bó giữa hai tổ chức Công đoàn Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Campuchia ngày càng phát triển theo hướng tích cực.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ gắn bó giữa hai tổ chức Công đoàn Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Campuchia (CCTU) ngày càng phát triển theo hướng tích cực.

Tiếp đoàn đại biểu CCTU, do Phó Chủ tịch Chuon Momthol làm Trưởng đoàn, ngày 31/7, tại Hà Nội,  Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh “trong xu thế toàn cầu hóa, sự hợp tác, liên kết giữa các tổ chức công đoàn là hết sức cần thiết. Đặc biệt, Việt Nam và Camphuchia lại gần nhau về địa lý cũng như truyền thống văn hóa nên sự hợp tác giữa Công đoàn hai nước cần tăng cường để đạt hiệu quả cao hơn”.

Phó Chủ tịch giới thiệu tình hình hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Phó Chủ tịch Chuon Momthol đánh giá cao hoạt động của các cấp Công đoàn Việt Nam và bày tỏ mong muốn được tìm hiểu công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; chính sách tiền lương, nhất là đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các biện pháp tạo việc làm cho người lao động trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế… của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Chuon Momthol cảm ơn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong thời gian qua đã giúp đỡ về cơ sở vật chất cũng như đào tạo cán bộ chuyên ngành cho CCTU.

Phó Chủ tịch CCTU nhấn mạnh những cán bộ được đào tạo tại Việt Nam đã trưởng thành rất nhanh và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của CCTU nói riêng và đất nước Campuchia nói chung.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Liên hiệp CCTU đã thăm và làm việc với Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục