VN-Campuchia tăng hợp tác thanh tra Chính phủ

Đoàn Việt Nam và phía Campuchia đã tiến hành thảo luận và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai ngành Thanh tra hai nước.
Nhận lời mời của Phó thủ tướng Thường trực Vương quốc Campuchia Men Sam On, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Đoàn đại biểu cao cấp Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 13-16/2.

Chiều 13/2, đoàn Việt Nam và phía Campuchia đã tiến hành thảo luận và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai ngành Thanh tra hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội của hai nước, cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai ngành Thanh tra hai nước.

Từ năm 2006-2011, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghiệm vụ cơ bản cho 78 cán bộ và 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy nghiệp vụ thanh tra cho 8 cán bộ thanh tra Campuchia.

Bộ Quan hệ và Quốc hội-Thượng viên và Thanh tra Campuchia đánh giá cao nỗ lực hợp tác và giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong việc trao đổi về kinh nghiệm tổ chức hoạt động thanh tra và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra của Campuchia.

Đoàn đại biểu Việt Nam và Campuchia cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn đại biểu, trao đổi thông tin và Việt Nam sẽ giúp Campuchia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ngành Thanh tra cũng như cử chuyên gia sang giúp nâng cao năng lực cho ngành Thanh tra Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thanh tra chính phủ trong nhiều năm qua luôn được tăng cường, củng cố, đi vào hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam-Campuchia. Sự hợp tác này phù hợp với chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, truyền thống “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo hai nước đã xác định.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, bà Men Sam On, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Trường đào tạo nghiệp vụ Thanh tra Việt Nam./.

Nguyễn Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục