"VN-Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế"

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết ưu tiên cao nhất trong nhiệm kỳ của ông là tiếp tục tăng cường hợp tác hai nước về kinh tế.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Bruce Shear cho biết ưu tiên cao nhất trong nhiệm kỳ của Đại sứ là tiếp tục tăng cường hợp tác quan hệ hai nước trong lĩnh vực kinh tế.

Trong buổi họp báo nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngày 9/9, tại Hà Nội, Đại sứ David Bruce Shear nhận định 16 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, phần lớn những tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau.

Kể từ khi Hiệp định thương mại song phương (BTA)Việt Nam và Hoa Kỳ có hiệu lực năm 2001, trao đổi thương mại hai chiều khi đó vào khoảng 1,5 tỷ USD và đã đạt tới 18,6 tỷ USD vào năm 2010. Con số của năm 2010 tăng khoảng 20% so với năm trước đó.

Chia sẻ thông tin về việc Ngoại trưởng Hilary Clinton thăm Việt Nam vào tháng 10/2010 đã đề xuất hai nước xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, Đại sứ khẳng định công việc của mình sẽ là xác định cụ thể hơn mối quan hệ đối tác chiến lược và điều cần làm đầu tiên là xây dựng lòng tin. Đại sứ khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để xây dựng lòng tin với các đối tác Việt Nam.

Đại sứ David Bruce Shear cũng cho biết sẽ tiếp tục đặt hợp tác giáo dục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của mình tại Việt Nam và sẽ làm việc tích cực với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vục giáo dục.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ đã tới thành phố Đà Nẵng. "Tôi đã dự buổi lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh và thăm một địa điểm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở sân bay Đà Nẵng, thăm trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng ở Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm có nhiều kết quả và mở mang nhiều cho tôi," Đại sứ nói.

Nhân dịp này, Đại sứ David Bruce Shear đã chia sẻ cảm nghĩ về chuyến thăm Việt Nam của ông và gia đình với tư cách là khách du lịch năm 2007. "Tôi và gia đình đã bị quyến rũ bởi Hà Nội và Việt Nam. Chúng tôi rất vui vì sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam cũng như những món ăn Việt Nam."./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục