VN-Index tăng mạnh để vượt ngưỡng 500 điểm

Trái với những nghi ngại của giới chuyên gia về khả năng sẽ có những phiên điều chỉnh vào đầu tuần, sáng nay, thị trường chứng khoán bước sang tuần mới bằng một phiên giao dịch nóng bỏng, các mã chứng khoán không kể lớn nhỏ đồng loạt tăng hết biên độ cho phép để đẩy chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 500 điểm.

Trái với những nghi ngại của giới chuyên gia về khả năng sẽ có những phiên điều chỉnh vào đầu tuần, sáng nay, thị trường chứng khoán bước sang tuần mới bằng một phiên giao dịch nóng bỏng, các mã chứng khoán không kể lớn nhỏ đồng loạt tăng hết biên độ cho phép để đẩy chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 500 điểm.
 
Tình trạng tranh mua đang gây áp lực lớn lên thị trường, bên phía người bán có dấu hiệu dừng tay hẳn, tính thanh khoản trong phiên sụt giảm mạnh so với phiên giao dịch sôi động cuối tuần trước.
 
Toàn thị trường hòa chung một niềm tin về đà tăng tiếp theo của VN-Index. Báo cáo phân tích của các chuyên gia chứng khoán đều đồng thuận đưa ra những dự đoán lạc quan trong trung và dài hạn, khiến các nhà đầu tư có chung tâm lý “có hàng là chắc thắng,” thậm chí nếu thị trường điều chỉnh thì họ sẽ xem đó cơ hội tốt để tiếp tục mua vào.
 
Có lẽ tâm lý trên đã trở thành động lực đẩy thị trường đi lên trong tình trạng bay vút, VN-Index tăng một mạch 22,77 điểm (tương ứng 4,76%), dễ dàng phá ngưỡng kỹ thuật 500 điểm, lên mốc 501,49 điểm. HaSTC-Index cũng chẳng kém cạnh khi tăng tới 11,52 điểm (6,8%) lên ngưỡng 181,04 điểm.
 
“Thời kỳ đồng tiền dễ” có phải đang quay trở lại? Sau mỗi đêm mỗi mã chứng khoán tại sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đồng loạt đẻ cho nhà đầu tư 5% lãi suất, bên phía sàn Hà Nội (HaSTC) thì con số này còn lớn hơn với 7% lợi nhuận gia tăng mỗi phiên. Tuy thực tế có vẻ như vậy nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo giới đầu tư thận trọng, tránh lao theo sự tăng trưởng bất ngờ hiện nay mà thiếu tính toán kỹ lưỡng.
 
Thanh khoản của thị trường đã co hẹp, trong toàn phiên tại HOSE có 32,66 triệu chứng khoán được giao dịch, giá trị tương ứng đạt trên 1.363 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trên sàn HaSTC cũng giảm xuống còn 25,21 triệu cổ phiếu, tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng.
 
Theo ý kiến từ một số chuyên gia phân tích kỹ thuật, diễn biến thị trường hôm nay cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư là rất lớn vì vậy mốc 500 điểm của VN-Index là khá chắc chắn. Nếu ngày mai các thông tin đều tốt thì đà tăng của thị trường tiếp tục duy trì bằng sức mạnh của dòng tiền.
 
Song có một điểm đáng chú ý vào phiên ngày mai là phần lớn các mã cổ phiếu blue-chip đều gặp ngưỡng kháng cự, do vậy tính thanh khoản của thị trường có thể được gia tăng./.
 
Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục