VN-Italy chia sẻ kinh nghiệm về năng lượng sạch

Ngày 26/5, các nhà chuyên môn của Việt Nam và Italy đã có buổi hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm về năng lượng sạch tại các đô thị.
Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Italy đã tổ chức hội thảo có chủ đề "Đô thị và năng lượng sạch," để các nhà chuyên môn hai nước chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề năng lượng sạch tại các đô thị, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội mở rộng.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm năng lượng tái tạo và cơ chế phát triển sạch (Viện Năng lượng) đã giới thiệu về cơ chế, chính sách năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, phân bổ ở nhiều vùng sinh thái trong cả nước như điện gió (miền Trung), năng lượng biển (thủy triều, sóng, dòng hải lưu), thủy điện nhỏ, điện sinh khối, điện mặt trời...

Do nhu cầu phát triển kinh tế, sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh là những nguyên nhân làm cho nhu cầu sử dụng năng lượng phát triển không ngừng. Trong khi đó, do biến đổi khí hậu, nguồn năng lượng từ hóa thạch (than đá), dầu khí ngày càng giảm thì khai thác năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là nhu cầu cần thiết xét trên nhiều khía cạnh.

Ông Cường cũng đã nêu vấn đề làm thế nào để cân bằng giữa phát triển năng lượng tái tạo với mục tiêu phát triển kinh tế, do giá thành sản xuất năng lượng tái tạo cao gấp 1,5-2 lần so với năng lượng truyền thống.

Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, đại diện công ty Ansaldo Sistemi Industriali (Italy) đã đưa ra một số giải pháp làm cho thành phố xanh, sạch hơn, đặc biệt hướng tới các nguồn năng lượng bền vững lâu dài như cải thiện tính sử dụng hiệu quả các nhà máy sản xuất năng lượng hiện nay; xây dựng hệ thống chuyển đổi năng lượng điện tại khu vực đô thị; sử dụng năng lượng tái tạo.../.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục