VN-Mozambique thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng

Giám đốc Trường Đảng FRELIMO bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.
Chiều 1/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo Trường Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) do ông Áclinđu Silunđu, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Mozambique, dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Áclinđu Silunđu đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng những thắng lợi này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân Việt Nam, giúp Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Ông Áclinđu Silunđu thông báo với ông Đinh Thế Huynh một số nét về tình hình kinh tế-xã hội Mozambique trong những năm gần đây, tình hình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng sẽ tổ chức vào tháng 9/2012; kết quả các cuộc gặp, làm việc với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước nói chung, và quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ chính trị giữa Trường Đảng Trung ương FRELIMO và Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn cán bộ lãnh đạo Trường Trung ương Đảng FRELIMO thăm và làm việc tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh thông báo với Đoàn một số nét lớn về tình hình Việt Nam và kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; hoan nghênh kết quả của cuộc họp Ủy ban liên chính phủ vừa qua, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và đề nghị hai nước tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác cho tương xứng với tiềm năng của hai nước, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà Mozambique quan tâm, đặc biệt là những kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, y tế và giáo dục-đào tạo, trong đó có việc Việt Nam giúp đào tạo cán bộ chính trị cho Mozambique; chúc Đảng FRELIMO chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X vào năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục