VN-Mỹ đối thoại quốc phòng, an ninh, chính trị

Ngày 8/6, tại thủ đô Washington, Việt Nam và Mỹ đã tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ hai giữa hai nước về môi trường an ninh toàn cầu và khu vực, các vấn đề an ninh, nhân đạo và hợp tác quốc phòng.

Ngày 8/6, tại thủ đô Washington, Việt Nam và Mỹ đã tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ hai giữa hai nước về môi trường an ninh toàn cầu và khu vực, các vấn đề an ninh, nhân đạo và hợp tác quốc phòng.

Đoàn Việt Nam gồm các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn. Đoàn Mỹ gồm một số quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng do ông Greg Delawie, quyền Trợ lý Ngoại trưởng, làm trưởng đoàn.

Cuộc đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai nước trên các vấn đề liên quan, góp phần tăng cường quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng và hợp tác nhân đạo đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 6/10/2008.

Tại cuộc đối thoại này, Trưởng đoàn Việt Nam và Mỹ - Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mark Kimmitt, có chung nhận xét rằng cuộc đối thoại đã diễn ra rất thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục