VN-New Zealand họp tham khảo chính trị lần 7

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam và New Zealand đã đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 7 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Ngày 2/11, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đào Việt Trung và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Tony Browne đã đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 7 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại thủ đô Wellington của New Zealand.

Tại cuộc họp, hai trưởng đoàn đã bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hồi tháng 9 vừa qua với việc hai nước chính thức thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện.

Các quan chức ngoại giao hai nước đã trao đổi về dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2010-2013 để triển khai quan hệ đối tác toàn diện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển chính thức (ODA), giáo dục-đào tạo, lao động, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông..., nhất trí sớm hoàn tất văn kiện này để kịp ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng New Zealand, dự kiến vào đầu năm 2010.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức một số sự kiện chính trị, văn hóa trong năm 2010 để kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (19/6/1975-2010).

Hai đoàn cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Liên hợp quốc.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ASEAN và New Zealand trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiến hành kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 8 vào năm 2011 tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục