VN-Paraguay tăng hợp tác thương mại và văn hóa

Việt Nam-Paraguay đã đánh dấu bước phát triển hợp tác song phương khi hai nước thành lập phòng thương mại, công nghiệp và văn hóa. 
Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires ngày 30/8 đưa tin Việt Nam và Paraguay đã chính thức thành lập Phòng Thương mại, Công nghiệp và Văn hóa của hai nước.

Lễ ký và ra mắt tổ chức hữu nghị Việt Nam-Paraguay đầu tiên này diễn ra tại trụ sở Thượng viện Paraguay với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà Fernando Lugo, Ngoại trưởng Jorge Lara Castro, Bộ trưởng Công Thương Francisco Rivas, Đại sứ Việt Nam tại Paraguay Nguyễn Văn Đào, các quan chức chính phủ, nhân viên sứ quán cùng đại diện các doanh nghiệp...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Đào bày tỏ sự cảm ơn đối với tình cảm của nhân dân và Chính phủ Paraguay dành cho Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ hai nước đang ghi nhận những bước phát triển tốt đẹp chưa từng có.

Đại sứ nhấn mạnh sự kiện thành lập Phòng Thương mại, Công nghiệp và Văn hóa Paraguay-Việt Nam càng mang nhiều ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp 66 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011).

Ông Đào bày tỏ tin tưởng tổ chức hữu nghị mới này sẽ là cầu nối góp phần giúp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như phát huy tiềm năng hợp tác, bổ trợ kinh tế và chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Văn hóa Paraguay-Việt Nam, Pompeyo Lugo đã kể lại những kỷ niệm mà ông chứng kiến về sự vươn lên của nền kinh tế Việt Nam sau những năm tháng đấu tranh giành độc lập, từ lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp cơ bản hay phát triển những ngành kinh tế mới.

Ông Pompeyo Lugo khẳng định Việt Nam và Paraguay có nhiều điểm tương đồng như tình thần đoàn kết, yêu lao động, yêu chuộng hòa bình, v.v… và đây là những cơ sở vững chắc để hai bên có thể tiếp cận, hiểu biết và chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

Ông Pompeyo Lugo cũng đã đưa ra những đúc kết về giá trị văn hóa Việt Nam qua cuộc đời và những vần thơ của danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.

Trước sự chứng kiến của Tổng thống nước chủ nhà Fernando Lugo, Ngoại trưởng Jorge Lara Castro, Đại sứ Nguyễn Văn Đào cùng 15 thành viên sáng lập của Phòng Thương mại, Công nghiệp và Văn hóa Paraguay-Việt Nam đã ký văn bản chính thức thành lập tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục