VNPT sẽ mở rộng kinh doanh dịch vụ ra nước ngoài

VNPT cho hay năm 2010 sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang thị trường nước ngoài, phấn đấu đạt tổng doanh thu 100.000 tỷ đồng.
Tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Hội nghị triển khai kế hoạch 2010 diễn ra ngày 20/1, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho hay, sẽ phấn đấu đạt doanh thu 100.000 tỷ đồng trong năm 2010, tăng trên 27% so với năm 2009.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPT cho hay, trong năm 2010, đơn vị này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh sang thị trường nước ngoài. Mục tiêu chiến lược đến 2015 sẽ trở thành 1 trong 10 nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp viễn thông-công nghệ thông tin hàng đầu châu Á.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu chính mà VNPT đặt ra cho năm nay là nộp ngân sách, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng tối thiểu 10%; tổng số thuê bao MegaVNN thực tăng thêm 1 triệu thuê bao; tổng thuê bao điện thoại thực tăng 10,683 triệu thuê bao…

Thực tế nhiều năm qua, VNPT luôn đạt tốc độ tăng trưởng tốt. Doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước từ 20-30%.

Ngoài những thành tích về kinh doanh, VNPT còn là một doanh nghiệp đi đầu đóng góp vào lĩnh vực an sinh xã hội. 10 năm qua, VNPT đã đóng góp trên 435 tỷ đồng. Riêng năm 2009, VNPT đã dành gần 200 tỷ đồng triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội ở 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ (Lai Châu).

Với những thành tích đạt được qua nhiều thế hệ, VNPT đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục