VN-Singapore hợp tác ứng dụng Chính phủ điện tử

Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và Liên hiệp hội công nghệ thông tin Singapore đã ký biên bản ghi nhớ nhằm chuẩn bị cho sự hợp tác phát triển doanh nghiệp 2 nước trong tham gia thúc đẩy ứng dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và Liên hiệp hội công nghệ thông tin Singapore đã ký biên bản ghi nhớ nhằm chuẩn bị cho sự hợp tác phát triển doanh nghiệp 2 nước trong tham gia thúc đẩy ứng dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ trên được ký nhân dịp
Hội thảo "Hợp tác ứng dụng Chính phủ điện tử Việt Nam-Singapore" do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và Liên hiệp hội công nghệ thông tin Singapore tổ chức tại Hà Nội ngày 10/3.
 
Hội thảo nhằm thúc đẩy hợp tác trong ứng dụng Chính phủ điện tử giữa hai nước Việt Nam và Singapore, đồng thời chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm ứng dụng Chính phủ điện tử để người dân, các cơ quan, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng những tiện ích từ Chính phủ điện tử.

Tại hội thảo, đại diện Cục ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam cho biết: Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang triển khai một số chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng chính phủ điện tử, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thiện Chính phủ điện tử, tích hợp toàn bộ các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Singapore là quốc gia phát triển rất mạnh về lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai chính phủ điện tử, được Liên hiệp quốc xếp thứ 23/182 quốc gia về chỉ số sẵn sàng của chính phủ điện tử./.



(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục