VN-Timor Leste hợp tác phát triển công nghiệp

Biên bản hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Timor Leste vừa được ký tại Hà Nội chiều 22/9.

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công thương và Du lịch Timor Leste, Gil da Costa A.N Alves đã ký biên bản hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Theo Bộ trưởng Gil da Costa A.N Alves, Timor Leste có vị trí địa lý thuận lợi để các nước có thể đầu tư vào đặc biệt là những ưu đãi về thuế quan sẽ mở ra những cơ hội hợp tác lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, với nhu cầu hàng năm từ 150 - 200.000 tấn gạo mà hầu hết phải nhập khẩu thì Việt Nam có thể tận dụng thế mạnh trong lĩnh vực này để xuất khẩu gạo sang thị trường Timor Leste.

Cũng theo Bộ trưởng Gil da Costa A.N Alves, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp nhco và Timor Leste muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Hiện Timor Leste đã là thành viên của khối ASEAN, với dân số trên 1,1 triệu dân và 95% GDP là từ dầu khí, ngoài ra Timor Leste lại đang nhận được nhiều ưu đãi về thị trường và thuế quan của các thị trường lớn như: Mỹ, EU, Trung Quốc…nên sự hợp tác sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng khẳng định, trong tháng 11/2009, phía Việt Nam sẽ thành lập đoàn giao thương để sang Timor Leste xúc tiến các công việc đã ký kết, cũng như sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ những vấn đề mà Timor Leste quan tâm.

"Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Gil da Costa A.N Alves là cơ hội để mở ra các lĩnh vực hợp tác tiếp theo trong tương lai”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói./.
HTML clipboard

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục