Vợ Bạc Hy Lai có thể sẽ đối mặt với án tử hình

Vợ Bạc Hy Lai có thể phải đối mặt với án tử hình

Tòa án Hợp Phì sẽ đưa ra xét xử vụ bà Cốc Khai Lai bị nghi giết người vào ngày 9/8 tới, mà nếu bị kết tội, bà sẽ đối mặt với án tử.
Bà Cốc Khai Lai sẽ được đưa ra xét xử với cáo buộc giết doanh nhân người Anh Neil Heywood vào ngày 9/8, theo lời một luật sư của gia đình nói với AFP ngày thứ Sáu. Truyền thông Trung Quốc tuần trước nói bà Cốc, bản thân cũng là một cựu luật sư có bằng cấp quốc tế, bị truy tố vì tội cố ý giết người và sẽ ra tòa ở thành phố miền đông Hợp Phì. Ngày thứ Sáu, luật sư của gia đình là ông Shen Zhigeng (Thẩm Chí Canh) nói với AFP qua điện thoại rằng phiên xét xử sẽ diễn ra từ ngày 9/8. Hãng tin Trung Quốc Tân Hoa xã trong tuần này đã nói có những bằng chứng “rõ ràng và không thể chối cãi” về việc bà Cốc và Trương Tiểu Quân, một người giúp việc nhà của bà, đã đầu độc ông Heywood. Ông Heywood được phát hiện đã chết trong một căn phong khách sạn ở thành phố tây nam Trung Quốc Trùng Khánh vào tháng 11 và cảnh sát khi đó tuyên bố nhanh chóng rằng ông qua đời do sử dụng rượu quá mức.
Vợ Bạc Hy Lai có thể phải đối mặt với án tử hình ảnh 1
Báo chí chính thống Trung Quốc đưa tin về vụ bê bối của bà Cốc (Nguồn: AFP/Getty Images)
Các kết quả điều tra cho thấy bà Cốc đã có xung đột với ông Heywood vì “các lợi ích kinh tế” và ông này đã đe dọa con trai của bà, theo Tân Hoa xã. Nếu bị kết tội, bà Cốc có thể đối mặt án tử hình, dù án này ít được tuyên trong các vụ xử những quan chức cao cấp. Ông Bạc là cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã từng kinh qua các chức vụ như thị trưởng Đại Liên những năm 1990 rồi Bộ trưởng Thương Mại, trước khi được bổ nhiệm đứng đầu cơ quản đảng tại thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh. Vụ việc được dư luận biết tới vào tháng 2 khi ông Vương Lập Quân, cảnh sát trưởng Trùng Khánh và là cánh tay phải của ông Bạc, tới lãnh sự Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn và trình bày về các nghi ngờ của ông với gia đình ông Bạc. Ông Bạc, con trai của lãnh đạo cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba, tạo dựng tiếng tăm nhờ những chiến dịch chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở Trùng Khánh cũng như khôi phục các giá trị văn hóa thời  Chủ tịch Mao Trạch Đông. Tuyên bố đưa ra xét xử bà Cốc được khẳng định sau khi Patrick Devillers, một kiến trúc sư người Pháp được cho là có quan hệ thân cận với bà Cốc, sang Trung Quốc để hỗ trợ quá trình điều tra. Devillers, 52 tuổi, có quan hệ làm ăn và là một người bạn của hai vợ chồng ông Bạc, nhưng vai trò cụ thể của ông trong vụ việc thì không rõ. Ông bị tạm giữ ở Phnom Penh, nơi ông đang sống, vào ngày 13-6, theo yêu cầu của Bắc Kinh và sau đó đã lên máy bay tới Trung Quốc sau khi được nhà chức trách Campuchia thả ra. Các quan chức Campuchia và Bộ ngoại giao Pháp nhấn mạnh ông Devillers tự nguyện sang Trung Quốc hỗ trợ điều tra./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục