Vợ của Hoàng tử Na Uy ủng hộ hoạt động đẻ thuê

Vợ của Thái tử Haakon đã tự bỏ tiền túi tới Ấn Độ để và đã tham gia chăm sóc cho một cặp sinh đôi, ra đời nhờ dịch vụ đẻ thuê.
Báo chí Na Uy ngày 6/12 cho biết, tháng 10 vừa qua, vợ của Thái tử Haakon, công nương Mette-Marit đã tự bỏ tiền túi tới Ấn Độ để và đã tham gia chăm sóc cho một cặp sinh đôi, ra đời nhờ dịch vụ đẻ thuê, vốn bị coi là bất hợp pháp ở Na Uy. Cha mẹ hai đứa trẻ là một cặp đồng tính ở Na Uy và là bạn của vợ chồng Thái tử. Trong quá trình ở lại trung tâm y tế với những đứa trẻ mới sinh, công nương 39 tuổi thường được ca ngợi vì lối sống hiện đại, đã không để ai nhận ra mình. Các nhân viên chỉ nghĩ cô là một bảo mẫu bình thường. Công nương nói rằng cô giữ kín tên tuổi vì không muốn dính líu tới cuộc tranh cãi về hoạt động mang thai hộ, việc bị cấm ở Na Uy. "Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy mình lâm vào tình cảnh khó khăn, với rất ít hoặc không có giải pháp tốt đẹp nào. Trong những tình huống như thế, bạn phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn dù đôi khi việc đó khiến bạn phải trả giá," cô nói trên trang web của Hoàng gia. "Một cuộc tranh luận quan trọng đang hình thành trong xã hội, liên quan tới vấn đề những đứa trẻ chào đời nhờ phương thức đẻ thuê. Trong mắt tôi, sự kiện vừa diễn ra không liên quan tới cuộc tranh cãi. Đây chỉ đơn giản là việc giúp đỡ 2 đứa trẻ sơ sinh đang cô đơn trên thế giới này, bởi tôi có thể giúp." Đẻ thuê là việc bị cấm ở đất nước tự do như Na Uy, cựu giám đốc cảnh sát Oeystein Maeland gần đây đã có một đứa con với bạn trai của ông thông qua dịch vụ đẻ thuê ở Mỹ./.
Vợ của Hoàng tử Na Uy ủng hộ hoạt động đẻ thuê ảnh 1
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục