Vỡ hụi 14 tỷ đồng, hàng chục chủ nợ cầu cứu công an

Một vụ vỡ hui 14 tỷ đồng vừa xảy ra ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khiến hàng chục người lao đao.

Ngày 18/12, Trung tá Nguyễn Tư-Trưởng công an phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết công an phường đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra cấp trên thụ lý và điều tra vụ vỡ hụi hơn 14 tỷ đồng vừa xảy ra tại địa phương.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, công an phường 3 đã tiến hành điều tra và xác minh đối tượng Võ Quốc Bình (sinh năm 1970) - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ, vận tải, du lịch Thanh Bình và vợ là Lê Thị Thu Thanh (sinh năm 1969) đều trú tại số nhà 55 Nguyễn Công Trứ, phường 3, thành phố Tuy Hòa đã lợi dụng sự nhẹ dạ, hám lời của một số đối tượng là dân lao động và buôn bán trên địa bàn thành phố Tuy Hòa để huy động vốn dưới hình thức chơi hụi và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Võ Quốc Bình từng tổ chức chơi hụi hàng chục năm nay.

Đặc biệt từ năm 2010, sau khi thành lập công ty Thanh Bình (chủ yếu là hoạt động cho thuê xe tự lái) thì càng hoạt động mạnh và thu hút hàng trăm người tham gia. Nhiều người tự nguyện mang tiền đến cho vay. Người góp nhiều nhất là 694 triệu đồng, người góp ít nhất là 20 triệu đồng.

Tới trưa ngày 18/12 đã có 31 người đến công an phường khai báo và tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Võ Quốc Bình, trong đó có 22 người có đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với Võ Quốc Bình về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Hiện vợ chồng Thanh–Bình đang có mặt tại địa phương nhưng tìm mọi cách lánh mặt các chủ nợ.

Cơ quan công an đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục