Vở kịch “Enron” được chuyển thể thành phim

Sony Pictures Entertainment đã mua lại bản quyền vở kịch “Enron” của nhà biên kịch người Anh Lucy Preble để chuyển thể thành phim.
Hãng phim Sony Pictures Entertainment đã mua lại bản quyền vở kịch “Enron” của nhà biên kịch người Anh Lucy Preble, tác giả của loạt phim truyền hình chính kịch “Secret Diary of a Call Girl" để chuyển thể thành phim.

“Enron” hiện đang rất hút khách tại nhà hát hoàng gia trung tâm London và dự kiến cũng sẽ được đưa ra sân khấu Broadway vào tháng 4 năm sau.

Phim “Enron” có tính chất như một vở kịch, mang lại cho người xem cái nhìn từ bên trong vụ bê bối tài chính dẫn đến phá sản gây chấn động cả nước Mỹ vào năm 2001 của tập đoàn năng lượng Enron.

Vụ bê bối này cũng đã từng được nhà làm phim Alex Gibney đưa lên màn ảnh qua bộ phim tài liệu “Enron, the smartest guys in the room” được đề cử Giải Oscar năm 2005.

Hãng Warner Bros đã liên tục phát triển bộ phim trong nhiều năm qua sau khi phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ lên đến hàng triệu USD để mua lại kịch bản làm phim được chuyển thể từ quyển sách mang tên "Conspiracy of Fools" của phóng viên Kurt Eichenwald làm việc tại nhật báo The New York Times./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục