Vỡ òa sung sướng khi U22 Việt Nam lọt vào vòng bán kết

Gặp nhiều khó khăn và không có sự góp mặt của đội trưởng Quang Hải, trận hòa nghẹt thở 2-2 với U22 Thái Lan đã khiến người hâm mộ Việt Nam trả qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Vỡ òa sung sướng khi U22 Việt Nam lọt vào vòng bán kết ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo ăn mừng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Chiều 5/12, ở lượt trận tiếp theo (lượt thứ 5) đội tuyển U22 Việt Nam đã gặp đội tuyển U22 Thái Lan. Với kết quả hòa 2-2 đội tuyển U22 Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng Bán kết SEA Games 30 với vị trí dẫn đầu bảng B.

Trong sự lo lắng của người hâm mộ, chỉ trong 11 phút đầu của trận đấu, U22 Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua đầy bất ngờ. Cụ thể, ở phút thứ 5, thủ môn Văn Toản phá bóng lên trúng người cầu thủ đối phương đi vào lưới nhà. 6 phút sau, hàng thủ U22 Việt Nam để cầu thủ Suphanat bên phía Thái Lan thoát xuống, Văn Toản băng ra bắt hụt bóng tạo điều kiện cho tiền đạo này sút vào cầu môn khá dễ dàng.

Tuy nhiên, sau những phút đầu choáng váng, các cầu thủ U22 Việt Nam đã lấy lại tâm lý khi có bàn thắng cực kỳ quan trọng của Tiến Linh ở phút 15. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Tiến Linh đã giúp cho U22 Việt Nam chơi tự tin hơn. Những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội có thêm vài tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của đối phương, nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2–1 nghiêng về U22 Thái Lan.

Vẫn tin tưởng vào tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của các cầu thủ U22 Việt Nam, anh Nguyễn Văn Trí ở Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội) dự đoán, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có được bàn thắng gỡ hòa trong 45 phút tiếp theo ở hiệp 2, để giành tấm vé đi tiếp vào vòng Bán kết tại SEA Games 30.

[Tiến Linh: 'U22 Việt Nam bất khuất, không đầu hàng trước Thái Lan']

Đúng vậy, U22 Việt Nam đã dồn lên tấn công và có được bàn thắng gỡ hòa 2–2 ở phút 72, khi Tiến Linh thực hiện thành công cú sút phát đền 11 m. Mặc dù những phút còn lại, cả hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào nhưng kết quả hòa 2-2 này cũng đủ giúp đội tuyển U22 Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng Bán kết SEA Games 30 với vị trí dẫn đầu bảng B.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia cũng đã có được tấm vé thứ 2 ở bảng B vào vòng Bán kết khi giành thắng lợi 4–0 đầy thuyết phục trước U22 Lào.

Tại môn Bóng đá nam SEA Games 30 có 11 đội tham dự, được chia làm 2 bảng A và B. Ở bảng A có 5 đội, sau 4 lượt đấu đã xác định được 2 đội bóng là Myanmar và Campuchia vào vòng Bán kết. Trong khi đó, ở bảng B có 6 đội nên phải thi đấu hơn 1 lượt đấu. Sau 4 lượt đấu, hiện có 3 đội là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia đều còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng Bán kết. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã rất trông chờ vào trận bóng (lượt thứ 5) đội tuyển U22 Việt Nam đã gặp đội tuyển U22 Thái Lan chiều 5/12. 

Như vậy, sau trận hòa 2-2 này, U22 Thái Lan đã phải nói lời chia tay SEA Games 30 ngay ở vòng Bảng, còn U22 Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào vòng Bán kết, đối đầu với U22 Campuchia tối 7/12 trên đất Philippines. Với đối thủ này, người hâm mộ bóng đá nước nhà tin tưởng, U22 Việt Nam sẽ thi đấu tốt để tiến sâu vào trận Chung kết tranh chức Vô địch tại SEA Games 30./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục