Võ sỹ Taekwondo dự Olympic từng là...chủ nhà thổ

Nam võ sỹ Taekwondo của đoàn New Zealand Logan Campbell đã từng mở nhà thổ để làm quỹ đóng góp cho đội tuyển Olympic nước nhà.
Võ sỹ taekwondo của đoàn thể thao New Zealand đã lên tiếng phủ nhận biệt danh “tú ông” chỉ bởi anh từng mở một nhà thổ để làm quỹ đóng góp cho đội tuyển Olympic nước nhà dự London 2012. Nam võ sỹ này nhấn mạnh rằng mại dâm được coi là hợp pháp tại New Zealand. Tuần tới đây, Logan Campbell sẽ đại diện cho New Zealand thi đấu ở hạng cân nam dưới 68kg. Song để có mặt tại London năm nay, anh đã phải trải qua rất nhiều gian khổ để gây quỹ cho đội tuyển. Vào năm 2009, anh đã cho mở một nhà thổ tại Auckland với 14 phòng ngủ. Khi ấy, Ủy ban Olympic New Zealand đã cảnh báo Campbell rằng việc trên có thể ảnh hưởng tới cơ hội lên tuyển đi dự Olympic của anh, dù Campbell mô tả nhà thổ của mình là “một câu lạc bộ đẳng cấp cao dành cho các quý ông.” Tới đầu năm 2010, anh đã cho bán nhà thổ trên và nhờ tiền kiếm được cũng như tài trợ từ trung tâm thể thao SPARC, Campbell đã có thể chuyên tâm cho việc tập luyện và được gọi vào đội tuyển Olympic vào tháng Ba năm nay. Anh chia sẻ với Yahoo Sports rằng mình luôn né tránh việc liên quan tới ngành công nghiệp tình dục, song tới nay anh buộc phải lên tiếng nhằm tránh những hiểu lầm rằng anh là một “tú ông.” “Tôi đã bán nhà thổ nên giờ tôi không muốn nói nhiều về nó. Đây là một ngành hợp pháp tại New Zealand, khác với nhiều nước trên thế giới … Không có ai bị ép buộc vào đây cả, và các cô gái làng chơi không làm nghề này bởi họ quá nghèo mà đơn thuần bởi chúng tôi có một hệ thống thanh toán rất hậu hĩnh.” “Nếu bạn nhìn quanh thế giới thì sẽ đây là một thứ ở đẳng cấp cao.” Hồi năm 2003, New Zealand đã cho hợp pháp hóa nghề mại dâm, cho phép các nhà thổ và gái mại dâm hoạt động dưới các quy luật kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm việc không được tham gia nghề này khi chưa đủ 18 tuổi cũng như quan hệ tình dục phải luôn có biện pháp phòng tránh an toàn.
Võ sỹ Taekwondo dự Olympic từng là...chủ nhà thổ ảnh 1
Hiện nam võ sỹ 26 tuổi Campbell đang đứng thứ 12 thế giới ở hạng cân dưới 68kg, và đã từng lọt vào vòng 1/8 ở hạng cân dưới 58kg tại Olympic Bắc Kinh. Anh cho biết việc mở nhà thổ để gây quỹ đã khiến dư luận New Zealand chú ý và giúp số tiền quỹ thu về được nhiều hơn. “Khi đó tên tôi có mặt trên mọi phương tiện truyền thông, và môn võ tôi tham gia cũng được đưa ra điểm sáng.” “Trước đó trong lịch sử taekwondo ở New Zealand, chúng tôi chưa bao giờ nhận được đóng góp quỹ và đột nhiên tiền được gửi tới từ khắp nơi. Cảm giác đó thật ngọt ngào”./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục