Với việc tham gia Mạng lưới Ariba, Proxtera giúp các công ty có cơ hội mua hàng dễ dàng, thông minh hơn

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 28 tháng 6 năm 2021 – SAP (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã: SAP) vừa thông báo: Proxtera, một mạng lưới thị trường theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tầm cỡ toàn cầu thông minh và mở vừa […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 28 tháng 6 năm 2021 – SAP (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã: SAP) vừa thông báo: Proxtera, một mạng lưới thị trường theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tầm cỡ toàn cầu thông minh và mở vừa chính thức tham gia Ariba Network, mạng kinh doanh kỹ thuật số lớn nhất trên thế giới. Với động thái này, Proxtera sẽ là một phần của một mạng lưới kinh doanh toàn cầu mang tính hợp tác, thông minh, có quyền truy cập vào các kênh nhu cầu mới để phát triển hoạt động kinh doanh của mình trong nền kinh tế ngày càng được kết nối mạng và kỹ thuật số. Hơn nữa, Proxtera cũng sẽ tạo ra các cơ hội mua bán liền mạch và các dịch vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Á.

Được biết, Proxtera hiện đang phát triển Proxtera Plus cho mạng lưới 350.000 doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình. Proxtera Plus nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm tìm kiếm, đối sánh sản phẩm và giao dịch suôn sẻ cho các tổ chức mua hàng lớn với nhiều người mua và người bán đa dạng đến từ các nền tảng thương mại điện tử bán buôn trên khắp châu Á thông qua mạng lưới thị trường thương mại của Proxtera, chẳng hạn như Eezee, GlobalLinker, SGeBiz, và Sourcesage 99SME B2B. Proxtera cũng nhằm giúp tuân thủ các giao dịch mua theo các chính sách nội bộ của công ty và cho phép phê duyệt kỹ thuật số nhanh chóng. Proxtera Plus nhằm giúp việc hoàn tất mua hàng trở nên dễ dàng hơn, được hỗ trợ với đường dẫn thanh toán an toàn và các tùy chọn thực hiện tích hợp.

Ông Lim Kang Song, Chủ tịch của Proxtera, nhận xét: “Sứ mệnh của Proxtera là cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới phát triển mạnh mẽ trong môi trường kinh tế kỹ thuật số bình thường mới và tiếp cận các cơ hội thương mại mới mà trước đây tưởng chừng là xa tầm với. Proxtera nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ phục hồi từ tác động của đại dịch COVID-19 và để đưa chúng ta tiến gần hơn một bước tới một tương lai rộng mở, hợp tác hơn, nơi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cơ hội thương mại tuyệt vời dành cho họ như hệ sinh thái doanh nghiệp truyền thống”.

Ông Paul Marriott, Chủ tịch của SAP châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản phát biểu: “Rõ ràng là không có doanh nghiệp nào kinh doanh một mình. Đây là một phần trong tầm nhìn rộng hơn của chúng tôi nhằm hình dung lại cách các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể hợp tác với mạng lưới các đối tác thương mại toàn cầu trên các chuỗi cung ứng, nền kinh tế và ngành. Đồng thời cũng trao quyền cho các công ty hoạt động nhanh hơn và thông minh hơn bao giờ hết”.

Mục tiêu của Proxtera là kết nối hơn 350.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các đối tác thương mại mới trên một danh sách ngày càng tăng các quốc gia ở châu Á bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ cũng như ở châu Phi với Rwanda và Kenya. Với mỗi giao dịch, dự kiến​​, Proxtera cung cấp một loạt các công cụ và dịch vụ kỹ thuật số tích hợp giúp các thị trường, nền tảng và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận, đánh giá và hành động một cách nhanh chóng hơn dựa trên các cơ hội kinh doanh. Mục tiêu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạng Proxtera là thông qua các đối tác nền tảng thương mại điện tử của Proxtera để hưởng lợi từ việc tiếp cận người mua là doanh nghiệp.

Thông tin về Proxtera

Sứ mệnh của Proxtera là kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới bằng cách tạo ra một kết nối mở cho các thị trường B2B, các hiệp hội thương mại và các nhà cung cấp tài chính và kinh doanh phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được ra mắt vào cuối năm 2020, Proxtera là việc thương mại hóa sáng kiến Business sans Borders – BSB (tạm dịch Kinh doanh không biên giới) – một sáng kiến ​​của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Cơ quan Phát triển truyền thông Infocomm (IMDA) đã được công bố vào tháng 11 năm 2018. Proxtera nhận được sự hỗ trợ quốc tế từ các công ty đầu tư doanh, các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các cơ quan của Chính phủ Singapore… Có thể tìm hiểu thêm tại www.proxtera.com hoặc qua email contact@proxtera.com để kết nối.

Thông tin về SAP

Chiến lược của SAP là giúp mọi doanh nghiệp hoạt động như một doanh nghiệp thông minh. Với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường về phần mềm ứng dụng doanh nghiệp, SAP giúp các công ty thuộc mọi quy mô và trong mọi ngành hoạt động tốt nhất: 77% doanh thu giao dịch trên thế giới sử dụng hệ thống SAP. Công nghệ máy học, Internet vạn vật (IoT) và công nghệ phân tích tiên tiến của SAP giúp biến doanh nghiệp của khách hàng thành doanh nghiệp thông minh. SAP giúp cung cấp cho mọi người và tổ chức cái nhìn sâu sắc về kinh doanh và thúc đẩy sự hợp tác giúp họ luôn dẫn đầu trước đối thủ cạnh tranh.

SAP đơn giản hóa công nghệ cho các công ty để họ có thể sử dụng phần mềm của SAP theo cách họ muốn – mà không bị gián đoạn. Bộ ứng dụng và dịch vụ từ đầu cuối đến đầu cuối của SAP cho phép khách hàng doanh nghiệp và công chúng trên 25 ngành công nghiệp trên toàn cầu hoạt động có lãi, thích ứng liên tục và tạo ra sự khác biệt. Với mạng lưới toàn cầu gồm khách hàng, đối tác, nhân viên và các nhà lãnh đạo về tư duy, SAP giúp thế giới vận hành tốt hơn và cải thiện cuộc sống của mọi người. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.sap.com.

Tin cùng chuyên mục