Volkswagen được phép xây thêm hai nhà máy ở Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức đã được Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) đồng ý cho xây thêm hai nhà máy ở nước này.
Volkswagen được phép xây thêm hai nhà máy ở Trung Quốc ảnh 1 Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) thăm nhà máy ôtô FAW-Volkswagen ở tỉnh Tứ Xuyên ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn thạo tin ngày 6/7, hãng sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức đã được Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) đồng ý cho xây thêm hai nhà máy ở nước này.

Phát biểu bên lề chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nguồn tin trên cho hay hai nhà máy mới trên sẽ được xây dựng ở thành phố Thiên Tân và Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc.

VW cũng có kế hoạch tăng công suất sản xuất tại các nhà máy ở Thành Đô, miền Tây Trung Quốc lên 600.000 chiếc xe mỗi năm.

Hiện VW chưa có bình luận gì về vấn đề này.

VW đang đầu tư vào Trung Quốc trong bối cảnh hãng xe này đang nỗ lực cạnh tranh với các hãng xe đối thủ như GM của Mỹ và hãng xe Trung Quốc SAIC Motor Corp tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

Hãng xe trên đã xây các nhà máy ở Trường Xuân, Thành Đô theo liên doanh với hãng xe FAW Group Corp. của Trung Quốc cũng như ở Thượng Hải, Nghi Chinh, Nam Kinh và Urumqi với SAIC.

Từ năm 2014-2018, hãng sản xuất trên có kế hoạch đầu tư tổng cộng 18,2 tỷ euro (24,83 tỷ USD) vào các nhà máy mới và các sản phẩm cùng với các đối tác liên doanh phía Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục