Volkswagen muốn thành hãng ôtô điện hàng đầu

Volkswagen đặt mục tiêu thành nhà sản xuất ôtô điện hàng đầu thế giới vào năm 2018, với 3% tổng doanh số bán là các loại ôtô này.
Hãng xe hơi Volkswagen (VW) lớn nhất châu Âu cho biết các loại ôtô điện sẽ chiếm 3% tổng doanh số bán ôtô của VW vào năm 2018, tức là năm năm sau khi hãng cho ra mắt dòng ôtô điện đầu tiên của mình.

Chủ tịch Volkswagen Martin Winterkorn cho biết mục tiêu của Volkswagen là trở thành nhà sản xuất ôtô điện hàng đầu thế giới vào năm 2018, thời điểm mà hãng hy vọng sẽ soán ngôi vua của đối thủ cạnh tranh Nhật Bản Toyota.

Volkswagen đi sau Toyota trong việc giới thiệu các mẫu ôtô lai (chạy xăng và điện) và ôtô điện, nhưng hãng đang dự định bán mẫu ôtô chạy hoàn toàn bằng điện mang nhãn hiệu E-UP vào năm 2013.

Trong những tháng tiếp theo, Volkswagen sẽ cho chạy thử một loạt dòng xe điện với quãng đường lên tới 150km tại các thị trường chiến lược quan trọng ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Volkswagen sẽ bán phiên bản xe lai của mẫu ôtô Jetta của hãng tại Mỹ vào năm 2012. Đầu năm 2013, xe Golf và Jetta dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường ôtô lai và ôtô điện.

Trong khi đó, chi nhánh sản xuất dòng ôtô cao cấp của Volkswagen là Audi cũng cho biết sẽ "trình làng" phiên bản xe lai của mẫu ôtô Audi Q5 vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011, sau đó sẽ giới thiệu phiên bản chạy điện của mẫu xe này vào năm 2012./.

Minh Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục