Volkswagen và Porsche thông báo sáp nhập

Sau 4 năm đàm phán, hai hãng chế tạo ôtô Volkswagen và Porsche thông báo họ đã nhất trí thông qua kế hoạch sáp nhập vào năm 2011.
Sau 4 năm đàm phán, ngày 13/8 hãng chế tạo ôtô lớn nhất châu Âu Volkswagen và hãng chế tạo ôtô hạng sang Porsche thông báo họ đã nhất trí thông qua kế hoạch sáp nhập vào năm 2011.

Ban Giám sát của cả Volkswagen và Porsche cho hay, Giám đốc điều hành Wolkswagen Martin Winterkorn sẽ trở thành giám đốc điều hành của công ty sáp nhập.

Theo thỏa thuận, Volkswagen ban đầu sẽ mua 42% cổ phần trong hãng Porsche vào cuối năm 2009 với giá 3,3 tỷ euro. Thỏa thuận này đánh giá giá trị của Porsche ở mức 12,4 tỷ euro.

Sau đó, Volkswagen sẽ dần tăng vốn trong 6 tháng đầu năm 2010 bằng cách phát hành các cổ phiếu ưu đãi mới, còn Porsche sẽ tăng vốn trong 6 tháng đầu năm 2011 thông qua việc phát hành cổ phiếu thông thường và ưu đãi.

Bất chấp nhu cầu ôtô giảm mạnh do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Volkswagen đã lãi ròng trong quý II/09. Hãng dự định vượt Toyota (Nhật Bản) trở thành hãng chế tạo ôtô lớn nhất thế giới vào năm 2018.

Do vậy, việc sáp nhập với Porsche có thể đưa Volkswagen tiến gần đến mục tiêu này, nhất là vào thời điểm Volkswagen đang tăng cường vị thế là hãng chế tạo ôtô hàng đầu châu Âu với trên 400.000 nhân viên trên toàn thế giới và sản lượng ôtô hàng năm đạt 6,4 triệu chiếc.

Porsche sẽ trở thành nhãn xe hạng sang thứ 10 của Volkswagen bên cạnh các dòng xe nổi tiếng như, Audi, Bentley, Bugatti và Lamborghini, mặc dù Volkswagen vẫn khẳng định sẽ duy trì Porsche là một nhãn hiệu xe độc lập./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục