Volkswagen vượt qua Toyota trở thành hãng xe lớn nhất thế giới

Tập đoàn Volkswagen (Đức) đã vượt qua Toyota Motor (Nhật Bản) để trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới khi dẫn đầu về doanh số bán hàng trong nửa đầu năm nay.
Volkswagen vượt qua Toyota trở thành hãng xe lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: skynews.com.au)

Theo Bloomberg, tập đoàn Volkswagen (VW- Đức) đã vượt qua Toyota Motor (Nhật Bản) để trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới khi dẫn đầu về doanh số bán hàng trong nửa đầu năm nay, qua đó đưa ​hãng xe Đức hoàn thành sớm trước ba năm mục tiêu giành lấy ngôi đầu doanh số bán xe toàn cầu.

Toyota đã bán được 5.020.000 xe trong nửa đầu năm này, theo sau sát doanh số bán xe của Volkswagen là 5.040.000 xe. Việc giao hàng giảm 1,5% cho Toyota và 0,5% cho Volkswagen.

Doanh số bán xe của Toyota bao gồm cả các thương hiệu xe tải hạng nặng là Daihatsu và Hino. Trong khi đó, doanh số VW bao gồm các nhãn hiệu MAN và xe tải Scania.

Đứng ở vị trí thứ ba là General Motors Co. Nhà sản xuất ôtô của Mỹ cho biết đầu tháng này rằng việc giao hàng trên toàn thế giới của hãng đã giảm 1,2% trong nửa đầu năm nay, ở mức 4,86 ​​triệu xe.

Volkswagen được hưởng lợi khi nhu cầu xe ở châu Âu tăng tốc ở tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm rưỡi qua, giúp ​hạn chế những tác động do nhu cầu giảm từ ​thị trường Trung Quốc- thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

​Trên con đường đạt được mục tiêu trở thành hãng xe lớn nhất thế giới được đặt ra vào năm 2007, Volkswagen đã phải hứng chịu sự sụt giảm lớn về nhu cầu xe ở thị trường Trung Quốc do những biến động tiêu cực gần đây của thị trường chứng khoán ​nước này và sự cạnh tranh từ các ​mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) giá rẻ của các thương hiệu Trung Quốc.

Ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đã mở rộng mỗi năm kể từ năm 2009, hiện phải đối mặt với những thách thức từ một thị trường ​ôtô có dấu hiệu chững lại ở Trung Quốc, cũng như nhu cầu mua xe bị ​đình lại ở Nga và tăng trưởng yếu ở một số nước Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Tại Mỹ, hoạt động giao hàng toàn ngành công nghiệp ôtô chỉ tăng 4,4% trong nửa đầu năm nay, song vẫn đang đi đúng hướng trong ​nỗ lực phục hồi lại đà tăng trường sau cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục