Volvo hướng đến xe thông minh “không gây tai nạn”

Volvo Car hiện đang phát triển các dòng xe tự lái và dự kiến sẽ cho ra mắt mẫu xe đầu tiên có thể chạy tốc độ 50km/h vào năm 2014.
Volvo Car Corp, hãng sản xuất xe ôtô có tiếng về việc chú trọng đến vấn đề an toàn, đang hướng đến mục tiêu chế tạo mẫu xe mới không gây tai nạn vào năm 2020, nhờ vào các chức năng thông minh được lắp đặt trên những chiếc xe này.

Anders Eugensson, người phụ trách các vấn đề chính sách nhà nước của Volvo Car, nói: “Mục tiêu của chúng tôi là sẽ không có vụ tai nạn nào xảy ra và không một ai bị thương hay tử vong bởi dòng xe Volvo mới vào năm 2020."

Theo quan chức trên, chiếc xe của tương lai sẽ giống như con ngựa của nhà nông, vẫn có thể về nhà được và không đâm vào cây hay sa xuống vực, kể cả trong trường hợp người điều khiển nó ngủ gật."

Volvo Car hiện đang phát triển các dòng xe tự lái và dự kiến sẽ cho ra mắt mẫu xe đầu tiên có thể chạy tốc độ 50km/h vào năm 2014. Geely Holding Group Co., tập đoàn xuất ôtô của Trung Quốc, đã mua lại thương hiệu Volvo với giá 1,8 tỷ USD năm 2010.

Theo báo giới, Volvo Car đã kiểm tra độ an toàn của mẫu xe trên bằng cách chạy thử hàng nghìn dặm trên các tuyến đường công cộng tại Tây Ban Nha và trên các đường chạy thử của hãng tại miền Tây Thuỵ Điển.

Volvo Car từ chối tiết lộ chi phí mà họ dùng để đầu tư vào dự án trên. Trước đó, ngày 3/12, hãng đã thông báo tổng số tiền đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 sẽ lên đến 11 tỷ USD (8,4 tỷ euro), với 1/3 số tiền trên sẽ tập trung vào đổi mới và sáng tạo, mở rộng cơ sở sản xuất tại Thuỵ Điển.

Một số tiền tiền chưa được tiết lộ sẽ được rót vào phát triển các mẫu xe ô tô sử dụng động cơ bốn thì tiết kiệm nhiên liệu./.   

M. Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục