Vốn đầu tư nước ngoài vào Tây Ban Nha tăng 10% trong năm 2015

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Tây Ban Nha, nước này đã thu hút được hơn 21,7 tỷ euro vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2015, tăng 10,9% so với năm trước đó.
Vốn đầu tư nước ngoài vào Tây Ban Nha tăng 10% trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vomedia.ca)

Tây Ban Nha đã thu hút được 21,7 tỷ euro (gần 24,4 tỷ USD) vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2015, tăng 10,9% so với năm trước đó.

Tờ Expansion (Tây Ban Nha) số ra mới đây dẫn số liệu của Bộ Kinh tế Tây Ban Nha cho biết nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian từ tháng 1-9/2015 tăng 44% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong khi đó, lượng vốn nước ngoài đầu tư tại Tây Ban Nha trong quý 4/2015 giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Giải thích cho việc sụt giảm vốn đầu tư nước ngoài trong quý cuối cùng của năm 2015, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Jaime Garcia-Legaz cho biết rằng nhiều quyết định đầu tư có thể bị hoãn lại bởi sự bất ổn chính trị do các đảng phái chưa thể lập ra một chính phủ từ sau cuộc bầu cử tháng 12 năm ngoái.

Chỉ tính riêng tháng 12/2015, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Tây Ban Nha đã giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống 2,678 tỷ euro.

Tính theo lĩnh vực, ngành xây dựng đã thu hút 4,706 tỷ euro vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2015, tăng 167% so với năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục