Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN tăng 3 năm liên tiếp

Theo Báo cáo Đầu tư ASEAN 2015, năm 2014 đã thu hút được 136,2 tỷ USD vốn FDI, so với con số 117,7 tỷ USD vốn FDI trong năm trước đó, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp FDI tăng.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN tăng 3 năm liên tiếp ảnh 1Dây chuyền sản xuất tai nghe cho điện thoại thông minh của Công ty TNHH Glonics Việt Nam (Hàn Quốc) đặt tại Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Theo Báo cáo Đầu tư ASEAN 2015, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2014 đã thu hút được 136,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), so với con số 117,7 tỷ USD vốn FDI trong năm trước đó, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp vốn FDI tăng.

Thành tích trên của ASEAN đạt được trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu sụt giảm 16% và tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đồng đều. Năm 2014, ASEAN trở thành khu vực thu hút nhiều FDI nhất trong thế giới phát triển.

Việc cải thiện môi trường đầu tư của khu vực, cũng như tiến trình hội nhập để tiến tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của ASEAN đối với dòng vốn FDI.

Ngoài ra, "sức hút" của ASEAN còn xuất phát từ nền tảng kinh tế vững mạnh và sức tăng trưởng của thị trường.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định ASEAN hiện được coi là "điểm đến đầu tư hàng đầu."

Theo báo cáo, vốn đầu tư trong nội khối ASEAN cũng tăng 26% lên 24,4 tỷ USD trong năm 2014, so với mức 19,4 tỷ USD năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục