Vốn đầu tư vào các dự án dầu mỏ đối mặt với nhiều rủi ro

Hơn 500 tỷ USD vốn đầu tư cho các dự án dầu mỏ lớn trong một thập niên tới đang đối mặt với nhiều rủi ro, trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang và giá dầu giảm.
Vốn đầu tư vào các dự án dầu mỏ đối mặt với nhiều rủi ro ảnh 1(Ảnh minh họa: businessgreen.com)

Theo tổ chức phi lợi nhuận Carbon Tracker Initiative (CTI, có trụ sở tại Anh), hơn 500 tỷ USD vốn đầu tư cho các dự án dầu mỏ lớn trong một thập niên tới đang đối mặt với nhiều rủi ro, trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang và giá dầu giảm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” trong tương lai, các tập đoàn dầu mỏ lớn như BP, Chevron và Eni đang chi hàng tỷ USD để khai thác các nguồn dầu khó tiếp cận hơn, như cát dầu tại Canada và các mỏ dầu nằm sâu dưới lòng Đại Tây Dương. Tuy nhiên, nhiều dự án đòi hỏi giá dầu phải ở mức cao mới đảm bảo lợi nhuận.

CTI đánh giá một số dự án cần hoãn lại hoặc hủy bỏ để tránh tình trạng lãng phí vốn, thậm chí là "phá hoại" giá trị thị trường của doanh nghiệp. CIT ước tính trong giai đoạn 2014-2025, các "đại gia" dầu mỏ có khả năng đổ khoảng 548 tỷ USD vào các dự án với giá dầu đòi hỏi ở mức khoảng 95 USD/thùng.

Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gần đây ước tính giá dầu sẽ tăng lên khoảng 109 USD/thùng vào năm 2025. Trong khi đó, bất chấp tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Nga và phương Tây, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, do nguồn cung dư dả và nhu cầu trên toàn cầu yếu.

Hồi tháng 5/2014, CTI dự báo trong thập niên tới, các nhà đầu tư ước chi tới 1.100 tỷ USD vào các dự án có nguy cơ không bao giờ được đi vào sản xuất do các quy định mới về môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục