Vốn FDI cam kết đã vượt 60 tỷ USD

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 11 tháng năm 2008, cả nước đã thu hút được 60,09 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; tiếp tục nâng mức kỷ lục về thu hút nguồn vốn này.

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 11 tháng năm 2008, cả nước đã thu hút được 60,09 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; tiếp tục nâng mức kỷ lục về thu hút nguồn vốn này.

Trong tháng 11 năm 2008, cả nước có 106 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 726 triệu USD.

Tuy thấp hơn hẳn so với tháng trước (trên 2 tỷ USD) nhưng đã đưa tổng vốn FDI cấp mới trong 11 tháng lên 59 tỷ USD, tăng gần 7 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Với 25 lượt dự án tăng vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký 272 triệu USD được cấp phép trong tháng 11, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trong 11 tháng qua cũng lên đến 1,08 tỷ USD.

Cũng trong tháng 11, đã có 950 triệu USD được giải ngân theo tiến độ thực hiện các dự án, đưa tổng vốn FDI thực hiện 11 tháng qua lên 10 tỷ USD, đạt mức dự kiến giải ngân cả năm 2008, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong 11 tháng ước tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng cho biết khả năng thu hút vốn FDI trong năm nay sẽ lên đến 65 tỷ USD (gồm cả cấp mới và tăng vốn) , tăng hơn 3 lần so với năm ngoái và lượng vốn giải ngân có thể đạt tới 11 tỷ USD, tăng 37% so với năm ngoái, cao nhất từ trước tới nay.

Trước bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy giảm, ông Phan Hữu Thắng dự báo, năm 2009 dòng vốn FDI đăng ký cũng như vốn FDI thực hiện sẽ bị ảnh hưởng.

Vốn đầu tư cấp mới sẽ thấp hơn năm 2008 nhưng vẫn có thể đạt trên 30 tỷ USD với các dự án lớn, trọng điểm, sử dụng công nghệ cao và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh. Vốn đầu tư thực hiện sẽ tiếp tục gia tăng so với năm 2008. Dự kiến vốn FDI thực hiện trong năm 2009 sẽ đạt tới 12-13 tỷ USD, tăng 9%-12% so với năm 2008.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho rằng lượng vốn FDI lớn cũng đang đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là khả năng cung cấp điện, cấp thoát nước, giao thông đường bộ, hàng hải đã quá tải sẽ khó phát triển kịp trong thời gian ngắn để đáp ứng một lượng vốn lớn FDI thực hiện tại Việt Nam. Điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục