Vốn hỗ trợ thiệt hại do cá chết đã đến tay ngư dân Quảng Trị

Ngư dân của 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện bị thiệt hại do ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được tiến hành giải ngân vốn hỗ trợ.
Vốn hỗ trợ thiệt hại do cá chết đã đến tay ngư dân Quảng Trị ảnh 1Tặng quà hỗ trợ các hộ ngư dân ở 4 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Trong những ngày này, ngư dân của 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện bị thiệt hại do ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị tiến hành giải ngân vốn hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đức Đồng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị cho biết, trước tình hình khó khăn của ngư dân và các hộ sản xuất, kinh doanh ven biển sau hiện tượng cá chết bất thường, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị đã nhanh chóng bố trí cán bộ tiến hành rà soát các đối tượng bị thiệt hại, tổng hợp số liệu vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết tại Quảng Trị.

​Nguồn vốn vay bị ảnh hưởng khoảng trên 53 tỷ đồng với trên 2.200 lao động biển bị ảnh hưởng trực tiếp của 700 hộ hoạt động ngư nghiệp và 54 hộ kinh doanh dịch vụ ven biển.

Để xử lý kịp thời đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng do hải sản chết gây ra, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp vốn hỗ trợ ngư dân vay chuyển đổi nghề nghiệp.

Tỉnh Quảng Trị được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp bổ sung 30 tỷ đồng đối với chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó để tập trung nguồn vốn này giải quyết nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất của ngư dân các địa phương.

Sau khi có quyết định phân bổ vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, toàn bộ nguồn vốn 30 tỷ đồng đã được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị chuyển kịp thời về 4 Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng để giải ngân cho 1.423 hộ dân các địa phương ven biển.

Đến nay toàn bộ nguồn vốn vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho ngư dân đã đến tận tay người có nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục