Vòng 3 V-League: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây bất ngờ

Với trận thắng này thuyết phục 2-0 trước Dược Nam Hà Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây bất ngờ cho giới chuyên môn khi nâng tổng số trận toàn thắng của mình lên con số 3 sau 3 vòng đấu.

Tối 7/3, hai trận đấu muộn tại vòng 3 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247- 2019 (V-League 2019) đã diễn ra trên các sân Vinh (Nghệ An), Hòa Xuân (Đà Nẵng). Tại vòng đấu này, hai cặp đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Becamex Bình Dương; SHB Đà Nẵng với Quảng Nam được đánh giá ngang sức, ngang tài đã mang đến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, đầy kịch tính.

Ở cặp đấu đầu tiên, lợi thế sân nhà, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên trên khán đài đã giúp cho Sông Lam Nghệ An dù không có lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn giành phần thắng 2-1 trước đội khách Becamex Bình Dương.

Với chiến thắng này, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã nâng số trận bất bại lên con số 3 sau 3 lượt đấu từ đầu mùa giải đến nay.

Trong khi đó, cặp đấu thứ 2 giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng với đội khách Quảng Nam đã diễn ra đúng như nhận định của giới chuyên môn.

Dù được thi đấu trên sân nhà, chơi khởi sắc ngay ở những phút đầu của trận đấu, và có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 5 nhưng SHB Đà Nẵng đã gặp phải sự chống trả quyết liệt từ phía đội khách Quảng Nam và bị gỡ hòa 1-1 ngay ở phút thứ 10.

Thế trận giằng co, "ăn miếng trả miếng" được cả hai đội duy trì trong suốt nửa đầu thời gian thi đấu ở hiệp 2. Phút thứ 76, chủ nhà SHB Đà Nẵng bất ngờ thủng lưới sau cú đánh đầu chuẩn xác của Claudecir (Quảng Nam) trong vòng cấm.

Nhận bàn thua, SHB Đà Nẵng dồn lên tấn công và kết quả được đền đáp xứng đáng khi vào phút bù giờ 90+5, Hà Đức Chinh có mặt đúng chỗ đánh đầu hiểm hóc mang về bàn gỡ hòa 2-2 đầy quý giá cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng với 4 điểm sau 3 trận đấu. Trong khi đó, Quảng Nam vẫn tạm đứng ở vị trí 12/14 đội với 2 điểm giành được.

[Vào bóng nguy hiểm, Quế Ngọc Hải nhận án phạt từ CLB Viettel]

Trước đó, trong trận cầu tâm điểm tại vòng 3 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất tối 5/3, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận thắng thuyết phục 2-0 trước đội khách Dược Nam Hà Nam Định.

Với trận thắng này, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây bất ngờ cho giới chuyên môn khi nâng tổng số trận toàn thắng của mình lên con số 3 sau 3 vòng đấu. Nhờ vậy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm trong tay.

Sau 3 vòng đầu tiên của V-League 2019, thứ tự xếp hạng của các đội còn lại như sau: Đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội với 7 điểm; xếp thứ 3 là Sông Lam Nghệ An cũng được 7 điểm, do kém hệ số bàn thắng thua với Hà Nội.

Tiếp đến lần lượt là Hải Phòng, Sài Gòn, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Hoàng Anh Gia Lai, Dược Nam Hà Nam Định, Viettel, Quảng Nam, Thanh Hóa và cuối cùng là Sanna Khánh Hòa BVN với 0 điểm sau 3 lượt đấu.

Sau lượt trận đấu này, V-League 2019 sẽ tạm nghỉ một thời gian đến đầu tháng 4 để tạo điều kiện cho các cầu thủ xuất sắc trong nước tập luyện hướng tới giành thành tích tốt tại các trận đấu Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra cuối tháng 3 này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục