Vòng 4 V-League 2020: SHB Đà Nẵng thắng đậm Quảng Nam

Thắng đậm tưng bừng, SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm đầu tiên của mùa giải tạm xếp ở vị trí thứ 11, Quảng Nam xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Vòng 4 V-League 2020: SHB Đà Nẵng thắng đậm Quảng Nam ảnh 1Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng. (Nguồn: VFF)

Chiều 11/6, trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) diễn ra trận bóng đá giữa đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá Vô địch quốc gia - LS 2020 (V-League 2020).

Kết quả đội SHB Đà Nẵng thắng đậm đội Quảng Nam với tỷ số 6-1.

Trước trận đấu này, sau 3 trận toàn thua, thầy trò Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đang xếp cuối trên bảng xếp hạng V-League 2020 và đang cần một chiến thắng để lấy 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

Trong khi đó, đội bóng Quảng Nam đã có 1 trận thắng, 1 hòa và có được 4 điểm.

[Kết quả V-League: Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng chia nhau 2 vị trí cuối BXH]

Trước giờ trận đấu khai cuộc, sân vận động Hòa Xuân đã tưng bừng với tiếng kèn, trống, nhạc và tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ dành cho cả hai đội.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, với lợi thế sân nhà SHB Đà Nẵng đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận với những pha tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Văn Cường của Quảng Nam.

Từ một tình huống đá phạt ở phút thứ 15 trận đấu, cầu thủ Jelic Igor của Đà Nẵng đã có pha sút bóng tung lưới Quảng Nam ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu 1-0 cho Đà Nẵng.

Bị dẫn trước, các cầu thủ Quảng Nam xốc lại đội hình dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Từ một pha tấn công phút thứ 30, Nguyễn Hồng Sơn sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh của Đà Nẵng đã không bắt dính được bóng, bóng bật ra ngoài, lúc này ngoại binh Ibou Kebe ập vào đá bồi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Quảng Nam.

Bị gỡ hòa, SHB Đà Nẵng tiếp tục mở các đợt tấn công, chơi ép sân Quảng Nam và những nỗ lực của đội nhà đã được đền đáp khi cầu thủ Grace Tanda có pha đệm bóng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho SHB Đà Nẵng.

Hai đội tiếp tục thế trận giằng co nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 SHB Đà Nẵng tạm dẫn trước.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng tiếp tục thế trận tấn công, ngay ở những phút đầu, Đà Nẵng nhanh chóng có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công của cầu thủ Ismaheel với pha đột phá ở trung lộ sút bóng dứt điểm hạ gục thủ môn đội Quảng Nam.

Phút thứ 64 từ đường chuyền bóng tạt ngang của Grace Tanda cầu thủ Phan Văn Long của SHB Đà Nẵng không có ai kèm, thoải mái sút bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Đà Nẵng.

Thừa thắng xông lên Đà Nẵng có những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành Quảng Nam. Phút thứ 70 cũng từ đường chuyền bóng của đồng đội Ismaheel bật cao đánh đầu tung lưới đội khách Quảng Nam nâng tỷ số lên 5-1 cho Đà Nẵng.

Các cầu thủ Quảng Nam cũng dâng cao phản công hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng đều bị chặn đứng bởi các hậu vệ và thủ môn Đà Nẵng.

Càng về cuối trận, tinh thần, sức lực của các cầu thủ Quảng Nam bị giảm sút, hàng phòng thủ chơi lỏng lẻo đã khiến cho Quảng Nam nhận thêm một bàn thua từ cú sút như trái phá của A Mít, bóng tung lưới Quảng Nam nâng tỷ số lên 6-1 trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc sau trận đấu, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 6-1, thắng đậm tưng bừng, SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm đầu tiên của mùa giải tạm xếp ở vị trí thứ 11, Quảng Nam xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục