Vòng bảng AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam không đụng Tuyển Thái Lan

Do nằm chung nhóm hạt giống số một, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm chung bảng đấu tại AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.
Đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)
Đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố kết quả sắp xếp nhóm hạt giống trước khi bốc thăm chia bảng tại giải AFF Cup 2022. 

Theo đó, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng nằm ở nhóm hạt giống số một. Bởi, “voi chiến” đang là đương kim vô địch nhờ lên ngôi tại AFF Cup 2020, trong khi “rồng vàng” giành thành tích ấn tượng trong những năm qua như vô địch năm 2018, lọt vào vòng bán kết ở lần gần nhất tham dự.

Với việc cùng nằm trong nhóm hạt giống, tuyển Thái Lan và Việt Nam chắc chắn không nằm chung bảng đấu tại AFF Cup 2022 và chỉ có thể gặp nhau nếu cùng giành vé đi tiếp.

Ở AFF Cup 2020, hai đội cũng thuộc hai bảng đấu khác nhau, sau đó đối đầu tại vòng bán kết. 

Trong khi đó, nhóm hạt giống số hại tại AFF Cup 2022 gồm Malaysia và Indonesia. Còn Philippines, Singapore nằm ở nhóm số ba. Myanmar, Campuchia được phân vào nhóm số bốn. Cuối cùng, Lào và Brunei hoặc Timor Leste (đội thắng ở trận play-off) nằm nhóm số năm. 

Vòng bảng AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam không đụng Tuyển Thái Lan ảnh 1Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022. Tuy nhiên, việc tiền vệ ngôi sao số 19 Nguyễn Quang Hải có được về tham dự hay không thì còn bỏ ngỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, AFF Cup 2022 đã ấn định thời điểm bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vào lúc 14 giờ chiều ngày 30/8 tại Bangkok, Thái Lan. Giải đấu năm nay không còn thi đấu tập trung như năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mười đội tuyển được chia đều vào 2 bảng đấu. Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận trên sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết và chung kết được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về, tương ứng trên sân nhà và sân khách. Luật bàn thắng sân khách vẫn được áp dụng để xác định đội thắng nếu sau 2 lượt đi và về có kết quả hòa.

AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023, với sự tham gia của 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Chín đội bóng chắc chắn góp mặt gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Còn lại, đội thứ mười được xác định sau trận play-off giữa Brunei và Timor Leste./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục