Vòng chung kết U23 châu Á 2018: Giấc mơ trong tầm với

Với 3 điểm lịch sử, giấc mơ vào Tứ kết Vòng chung kết U23 Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không còn là viển vông.
Vòng chung kết U23 châu Á 2018: Giấc mơ trong tầm với ảnh 1Các cầu thủ chúc mừng bàn thắng của Quang Hải. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN phát)

Trong lượt trận thứ 2 vòng bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2018 tối qua, U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia 1-0 với bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải và trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Syria đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả này, U23 Hàn Quốc vẫn đứng đầu bảng với 4 điểm nhưng cục diện bảng D - vốn được xem là "bảng tử thần" - trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Trước giải đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông muốn làm một điều gì đó, thậm chí là một điều thần kỳ, cùng U23 Việt Nam trên đất Trung Quốc. "Điều gì đó" đã được các học trò của ông thể hiện ngay trong trận ra quân, khi khiến U23 Hàn Quốc phải rất chật vật mới có thể lội ngược dòng 2-1, và "điều thần kỳ" đã đến trong trận tiếp đó, khi các "thiên thần áo đỏ" Việt Nam đánh bại U23 Australia để trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng tại một Vòng chung kết U23 châu Á.

Trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là đội giành điểm đầu tiên ở Vòng chung kết U23 châu Á 2014.

[Luật đối đầu tạo cơ hội đi tiếp cực lớn cho U23 Việt Nam]

Với 3 điểm lịch sử ấy, giấc mơ vào Tứ kết Vòng chung kết U23 Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không còn là viển vông. Thứ hạng các đội trong bảng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ dựa trên các tiêu chí lần lượt như sau: điểm số, thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng đối đầu và số bàn thắng đối đầu. Theo thực tế thành tích hiện tại ở bảng D, U23 Việt Nam có tới hai khả năng để giành quyền đi tiếp:


1. U23 Việt Nam thắng U23 Syria

Trong trường hợp này, U23 Việt Nam sẽ có được 6 điểm sau 3 lượt trận. Ở cặp đấu còn lại, Hàn Quốc (4 điểm) đấu Australia (3 điểm). Như vậy dù kết quả nào xảy ra ở cặp đấu này thì cũng chỉ có 1 đội bóng có từ 6 điểm trở lên. Thậm chí là cả hai đội đều không có được 6 điểm (nếu Hàn Quốc hòa Australia). Như vậy, Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm hai đội đầu bảng đấu.

2. U23 Việt Nam hòa U23 Syria, U23 Hàn Quốc không để thua U23 Australia

U23 Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 điểm sau 3 lượt trận. Nếu U23 Hàn Quốc thắng U23 Australia, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giành quyền đi tiếp. Còn trong trường hợp U23 Hàn Quốc hòa U23 Australia, Việt Nam và Australia sẽ cùng có được 4 điểm và chia nhau 2 vị trí thứ 2 và 3 của bảng đấu. Trong trường hợp này, thành tích đối đầu sẽ thành tiêu chí tiếp theo để so sánh. U23 Việt Nam sẽ xếp trên U23 Australia nhờ thắng đối thủ này với tỷ số 1-0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục