Chưa có đột phá

Vòng đàm phán mới giữa IAEA-Iran chưa có đột phá

Sau 2 ngày đàm phán, giữa IAEA và Iran đã không đạt được đột phá nào trong việc giải quyết bất đồng về chương trình hạt nhân Iran.
Truyền hình nhà nước Iran cho biết, kết thúc hai ngày đàm phán tại Tehran, ngày 17/1, các đại diện của Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhất trí nối lại đàm phán về các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo vào ngày 12/2 tới.

Theo một nguồn tin ngoại giao ở Vienna (Áo), thỏa thuận trên được đưa ra sau hai ngày đàm phán giữa nhóm chuyên gia IAEA và các nhà đàm phán Iran, song không đạt được đột phá nào trong việc giải quyết bất đồng tồn tại lâu nay với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Theo nguồn tin trên, lập trường của IAEA và Iran vẫn rất khác biệt. Trước đó, IAEA hy vọng có thể đạt một thỏa thuận về cách thức điều tra chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

IAEA muốn thăm lại Parchin, một địa điểm quân sự phía Đông Nam Tehran để điều tra các cáo buộc rằng Iran có thể đã thử nghiệm các thành phần cần thiết để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, phía Iran cho rằng kế hoạch cho phép các quan chức IAEA thanh sát Pachin chưa thể được thực hiện nếu hai bên chưa nhất trí được cách thức tiến hành điều tra.

Tehran cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đang tìm cách dọn dẹp nhằm xóa dấu vết tại Parchin trước khi cho phép IAEA thanh sát và khẳng định Parchin là một cơ sở hạt nhân thông thường.

Iran khẳng định những nghi ngờ của IAEA dựa trên tin tình báo giả mạo do các cơ quan tình báo phương Tây và Israel cung cấp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục