Vòng đàm phán thứ 4 giữa EU và Cuba diễn ra vào tháng Tư

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ tới Brussels ngày 22/4 để tiến hành vòng đàm phán thứ tư về Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác giữa Cuba và EU.
Vòng đàm phán thứ 4 giữa EU và Cuba diễn ra vào tháng Tư ảnh 1Một cuộc gặp giữa đại diện Cuba và Liên minh châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ tới Brussels ngày 22/4 để tiến hành vòng đàm phán thứ tư về Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Fédérica Mogherini, người vừa kết thúc chuyến thăm Cuba ba ngày, EU và Cuba hiện chưa đạt được đồng thuận về vấn đề nhân quyền tại vòng đàm phán thứ ba diễn ra hồi đầu tháng Ba ở La Habana.

Bà Mogherini bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này.

Trong khuôn khổ vòng đàm phán tới, Cuba mong muốn EU bãi bỏ quy tắc mang tên "Lập trường chung" thiết lập từ năm 1996 ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa châu Âu với quốc gia này. Còn Brussels muốn cuộc đối thoại với La Habana diễn ra suôn sẻ và đề nghị Cuba ký hoặc phê chuẩn nhiều hiệp ước quốc tế về nhân quyền.

Ngày 10/2/2014, EU đã tuyên bố bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, sau hơn một thập niên không trao đổi đoàn ngoại giao chính thức.

Hai tháng sau đó, hai bên bắt đầu quá trình đàm phán thỏa thuận được coi là văn bản công nhận quan hệ chính trị song phương, đồng thời có thể mở ra cơ hội tăng cường trao đổi thương mại giữa hai bên.

Hiện tại Cuba là quốc gia duy nhất tại Mỹ Latinh chưa ký thỏa thuận đối thoại chính trị với EU mặc dù từ năm 2008, hai bên đồng ý mở lại kênh liên lạc.

Hiện La Habana đã ký hiệp định trên với 15 nước thành viên EU. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba, sau Venezuela, với kim ngạch trao đổi hàng năm đạt mức 3,7 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục