Vòng đàm phán thứ 6 về Syria có thể diễn ra sớm hơn thời hạn

Vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề giải quyết khủng hoảng tại Syria có thể khai mạc vào ngày 14-15/8 tới đây tại thủ đô Astana của Kazakhstan, sớm hơn so với dự định tổ chức họp vào cuối tháng.
Vòng đàm phán thứ 6 về Syria có thể diễn ra sớm hơn thời hạn ảnh 1Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) tuần tra tại Raqqa trong chiến dịch giải phóng thành phố này từ phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho biết vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề giải quyết khủng hoảng tại Syria có thể khai mạc vào ngày 14-15/8 tới đây tại thủ đô Astana của Kazakhstan, sớm hơn so với dự định tổ chức họp vào cuối tháng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết chưa có thông tin gì về việc này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan, ông Anuar Zhainakov cho biết: “Tôi chưa thể xác nhận thông tin này, hiện chúng tôi không có thông tin về việc thay đổi lịch trình tổ chức các cuộc thảo luận về Syria.”

Quan chức trên cho biết thêm Kazakhstan sẽ thông báo cho tất cả các bên về các cuộc thảo luận nếu có bất kỳ sự thay đổi lịch trình nào.

Năm vòng đàm phán trước tại Astana về Syria diễn ra vào tháng 1, 2, 3, 5 và 6 trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục