Vòng đàm phán Việt Nam-EU lần thứ 5 về PCA

Trưởng đoàn đàm phán Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quan hệ đối tác với EU là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Ngày 5/11, tại Brussels (Bỉ), các quan chức Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA).

Đoàn đàm phán Việt Nam do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành liên quan. Đoàn EU do ông James Moran, Cục trưởng Cục châu Á, Tổng vụ Quan hệ Đối ngoại, Ủy ban châu Âu (EC), làm trưởng đoàn.

Tại vòng đàm phán này, hai bên tiếp tục tập trung thảo luận các điều khoản và nguyên tắc chung trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyên ngành chống khủng bố, giao thông vận tải, biến đổi khí hậu, năng lượng và nhân quyền.

Phát biểu khai mạc vòng đàm phán, trưởng đoàn đàm phán EU James Moran đã hoan nghênh tinh thần hợp tác của Việt Nam trong 4 vòng đàm phán trước, những kết quả sơ bộ đạt được trong các cuộc họp kỹ thuật trước đó để chuẩn bị cho vòng đàm phán lần này, đồng thời bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới sẽ đạt những kết quả cụ thể.

Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu nhấn mạnh Việt Nam coi quan hệ đối tác với EU là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ông khẳng định trong các vòng đàm phán trước cả hai bên đã nỗ lực trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, có tính đến các mối quan tâm và lợi ích của nhau, đồng thời bày tỏ hy vọng vòng đàm phán này sẽ đạt những kết quả tích cực trên những lĩnh vực cụ thể.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 5 về PCA giữa Việt Nam và EU sẽ kết thúc vào ngày 6/11./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục