"Vòng đối thoại chiến lược Nga-Việt rất hữu ích"

Trả lời phỏng vấn của hãng Itar-Tass sau khi kết thúc vòng Đối thoại chiến lược thứ nhất giữa Nga và Việt Nam, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Andrei Denisov cho rằng cuộc tham khảo ý kiến rất có ích và phía Nga sẽ tích cực chuẩn bị để tổ chức cuộc gặp tiếp theo với các đồng nghiệp Việt Nam vào đầu năm tới.

Trả lời phỏng vấn của hãng Itar-Tass sau khi kết thúc vòng Đối thoại chiến lược thứ nhất giữa Nga và Việt Nam, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Andrei Denisov cho rằng cuộc tham khảo ý kiến rất có ích và phía Nga sẽ tích cực chuẩn bị để tổ chức cuộc gặp tiếp theo với các đồng nghiệp Việt Nam vào đầu năm tới. 
 
Tại cuộc gặp với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, hai bên đã thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Nga đặc biệt quan tâm đến đánh giá của Việt Nam về tình hình và diễn biến ở khu vực này. 
 
Ông Denisov nhận định Việt Nam là một trong những nước chủ chốt của khu vực, trước hết là trong tổ chức ASEAN, một trong những tổ chức hội nhập phát triển năng động nhất trong khu vực, và Diễn đàn an ninh của ASEAN - đang được coi là một trong những hình mẫu tương lai cho hệ thống đảm bảo an ninh ở châu Á. Ông cho biết với tư cách là một đối tác của ASEAN, Nga mong muốn củng cố mối liên hệ giữa các cơ chế đó, nơi Việt Nam có vai trò rất quan trọng.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng đánh giá cao sự tương trợ lẫn nhau giữa Hà Nội và Mátxcơva trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

"Nga và Việt Nam tham gia APEC đã 10 năm nay, Việt Nam đã từng giữ chức Chủ tịch của diễn đàn này và tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2006. Kinh nghiệm này của Việt Nam đối với chúng tôi là rất quí giá, vì Nga sẽ đăng cai tổ chức hội nghị như vậy vào năm 2012," ông nói. 
 
Trước đó, trong cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, ông Denisov nhấn mạnh Nga mong muốn tham gia phát triển ngành năng lượng hạt nhân của Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường đẩy mạnh các liên hệ hợp tác kinh tế, thương mại./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục