Cạm bẫy đang chờ

Vòng loại Euro 2012: Cạm bẫy đang các "ông lớn"

Hãy cùng điểm lại lực lượng cũng như tình hình hiện tại của một số đội tuyển trước loạt trận đấu vòng loại Euro 2012 vào đêm nay.
Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha.. chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ trong loạt trận vòng loại Euro 2012, song vẫn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn, có thể khiến các "ông lớn" tại châu Âu đau đầu. Tuyển Anh hiện đang đứng thứ hai ở bảng G với 7 điểm sau ba trận đấu. Chiếc băng đội trưởng đang khiến cho nội bộ của "Tam sư" dậy sóng sau khi Fabio Capello quyết định trao lại băng thủ quân cho John Terry từ tay Rio Ferdinand. Một chiến thắng trong trận đấu này không chỉ giúp tuyển Anh giành vị trí đầu bảng từ tay Montenegro mà còn giúp Terry khẳng định rằng anh xứng đáng với việc đeo chiếc băng đội trưởng. Tin vui cho đội tuyển Anh khi tiền vệ Gareth Bale không thể ra sân do chấn thương gân khoeo. Thiếu vắng Bale, xứ Wales mất đi một cầu thủ có thể gây đột biến trên hàng công. Huấn luyện viên Gary Speed cho biết sự thiếu vắng của Bale thực sự là một tai họa đối với họ. Ở một trận đấu khác, Tây Ban Nha sẽ có cuộc tiếp đón tuyển Séc trên sân nhà. Ba chiến thắng, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn, Tây Ban Nha đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ trên đấu trường châu Âu. Vẫn còn đấy những gương mặt đã giúp Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới tại kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi, chiến thắng dường như khó tuột khỏi tay của các học trò huấn luyện viên Del Bosque . Không còn những Nedved, Koller trong đội hình thi đấu nhưng tuyển Séc vẫn sỡ hữu một số gương mặt đáng chú ý. Ngoài thủ thành Cech họ còn có Rosicky, Plasil và Baros. Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Slovenia và Italy. Trong 5 cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội tuyển, Italy giành chiến thắng 2 lần, Slovenia cũng có từng ấy chiến thắng và 1 trận có kết quả hòa. Slovenia cũng chưa từng để thua Italy trên sân nhà. “Đội bóng màu thiên thanh” đang trong thời kỳ trẻ hóa, những tài năng được gọi lên tuyển đa phần là những nhân tố trẻ. Prandelli đặt rất nhiều kỳ vọng vào hàng công với bộ ba Mauri, Pazzini sau khi đã quyết định loại De Rossi, Balotelli và Ledesma ra khỏi đợt triệu tập lần này. Nếu thua, ngôi đầu bảng C của Azzurri sẽ thuộc về chính Slovenia nhưng nếu thắng, họ sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc đua vé tới Ba Lan và Ukraine mùa Hè năm sau. Bên phía Slovenia những con bài chiến thuật của họ lại chính là những cầu thủ đang chơi tại Serie A như Josip Ilicic, Armin Bacinovic, Bostjan Cesar hay Bojan Jokic. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Ngoài các trận đấu kể trên, loạt trận đêm nay còn có các cuộc chạm trán giữa Pháp và Luxembourg, Hungary và Hà Lan. Tuyển Pháp chào đón sự trở lại của Patrice Evra và Frank Ribery - 2 trong số những cầu thủ tham gia vào cuộc nổi loạn dẫn đến thành tích tệ hại của "áo Lam" tại kỳ World Cup vừa qua. Trong khi đó huấn luyện viên Bert van Marwijk vừa quyết định gọi tiền đạo đã 35 tuổi Ruud van Nistelrooy trở lại tuyển Hà Lan sau khi mất Robben và Huntelaar do chấn thương./.
Vòng loại EURO 2012

 Thứ Bảy, ngày 26/03/2011

 02h30 Áo - Bỉ
           Serbia - Bắc Ireland
           Hungary - Hà Lan
 02h45 Slovenia - Italy
 03h00 Luxembourg - Pháp
 04h00 Tây Ban Nha - CH Séc (BĐTV)
 22h00 Armenia - Nga
           Wales - Anh
 23h45 Bulgaria - Thụy Sỹ

 Chủ nhật, ngày 27/03/2011

 00h00 Gruzia - Croatia
 01h00 Đảo Síp - Iceland
 01h05 Israel - Latvia
 01h15 Bosnia - Romania
 02h00 Đức - Kazakhstan
           Andorra - Slovakia
           Albania - Belarus
           Na Uy - Đan Mạch
 02h30 Malta - Hy Lạp
 02h45 CH Ireland - Macedonia

Giao hữu quốc tế

 Thứ Sáu, ngày 25/03/2011

 18h00 Hàn Quốc - Honduras
 18h35 Trung Quốc - New Zealand

 Thứ Bảy, ngày 26/03/2011


 00h00 Estonia - Uruguay
 02h30 Lithuania - Ba Lan

 Chủ nhật, ngày 27/03/2011


 00h00 Colombia - Ecuador
 02h00 Anh - Ghana
 03h45 Bồ Đào Nha - Chile
 04h00 Mexico - Paraguay
 06h00 Mỹ - Argentina
 09h00 Mexico - Venezuela
 19h00 Scotland - Brazil

 Thứ Hai, ngày 28/03/2011

 08h00 Costa Rica - Argentina
 

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục