Vòng loại World Cup 2022: Thua Việt Nam, Malaysia tan giấc mơ

Dù còn một trận đấu với Thái Lan vào ngày 15/6 tới, nhưng kết quả ra sao không còn quan trọng vì Chiến dịch trước World Cup của Malaysia đã kết thúc sớm vào rạng sáng 12/6.
Các cầu thủ Malaysia đeo bám Trọng Hoàng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Các cầu thủ Malaysia đeo bám Trọng Hoàng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Sau trận thua Việt Nam với tỷ số 1-2, chiến dịch World Cup của Malaysia đã kết thúc sớm và đây cũng là tít chung mà nhiều báo lớn của Malaysia đã thể hiện khi đưa tin về trận đấu trong số ra ngày 12/6.

Trong bài viết trên tờ New Strait Times, cây bút Farah Azharie cho biết sau trận thua Việt Nam, Malaysia vẫn mòn mỏi ở vị trí thứ tư của bảng G trong khi Việt Nam vẫn đứng đầu và dù còn một trận đấu với Thái Lan vào ngày 15/6 tới, nhưng kết quả ra sao không còn quan trọng vì Chiến dịch trước World Cup của Malaysia đã kết thúc sớm vào rạng sáng 12/6.

Trở lại trận đấu với Việt Nam, phóng viên Farah Azharie nhấn mạnh ngay cả khi Malaysia có thêm ba gương mặt ngoại binh nhập tịch, một gốc Brazil, một gốc Kosovo và một gốc Gambia cùng một số tuyển thủ gạo cội, nhưng một chiến dịch kiểu “cơn bão sa mạc” nào đó đã không thể thổi bay Việt Nam.

Bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh ở phút thứ 27 đã đặt Malaysia trước một trái núi cao vì ngay cả một trận hòa cũng không đủ cho họ nuôi hy vọng vượt qua vòng loại.

Cầu thủ nhập tịch Brazil, Guilherme de Paula, bị cư dân mạng chế nhạo vì màn trình diễn mờ nhạt trước UAE, đã có màn trình diễn tốt hơn trước Việt Nam. Cầu thủ 34 tuổi này đã giành được quả phạt đền cho Malaysia ở phút 72 sau khi bị hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam phạm lỗi.

Hồi sinh sau bàn gỡ hòa, đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lấy lại thế trận, tiếp tục dồn ép. Tuy nhiên, Việt Nam với hàng tiền vệ với 5 người, rất mạnh mẽ với những pha chạy chỗ và chuyền bóng nhanh. Chính từ một trong những pha xâm nhập vòng cấm Malaysia, Việt Nam đã được hưởng quả phạt đền. Phút 82, Nguyễn Văn Toàn băng vào bị trung vệ Brendan Gan của Malaysia đốn ngã. Trọng tài thổi phạt và đội trưởng Quế Ngọc Hải của Việt Nam không mắc sai lầm nào từ chấm 11m.

[Thắng nghẹt thở Malaysia 2-1, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử]

Malaysia một, Việt Nam hai và còn 8 phút nữa là trận đấu kết thúc, nhưng tình hình vẫn không xoay chuyển ngay cả khi trận đấu có thêm 5 phút bù giờ, khi các cầu thủ Malaysia nhận năm thẻ vàng vì cố gắng truy cản các cầu thủ tốc độ của cầu thủ Việt Nam. Điều "những chú hổ Malaysia" cần là một chiến thắng đã không xảy ra.

Trong bài viết với tiêu đề "Malaysia dừng bước ở vòng loại World Cup với thất bại 1-2 trước Việt Nam", cây bút T. Avineshwaran của tờ The Star cho rằng thi đấu với Việt Nam sau trận thua 0-4 trước UAE là nhiệm vụ sinh tử cho Malaysia.

Nhưng chính những “chiến binh Rồng Vàng” mới thể hiện sự quyết liệt hơn từ đầu và được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 27 do công của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh bằng một cú đánh đầu hiểm hóc.

Vòng loại World Cup 2022: Thua Việt Nam, Malaysia tan giấc mơ ảnh 1Hậu vệ Malaysia theo sát Công Phượng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Nhịp độ trận đấu được đẩy lên ở hiệp hai và Malaysia đã tìm được bàn gỡ khi gỡ hòa ở phút 72 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Guilherme De Paula. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu của Việt Nam đã phạm lỗi với De Paula trong vòng cấm và cầu thủ nhập tịch, người bị đánh giá thấp hơn trong trận gặp UAE, đã chuộc lỗi bằng bàn thắng vượt qua thủ môn Bùi Tấn Trường.

Việt Nam cũng được hưởng một quả phạt đền ở phút 82 và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ cơ hội khi ghi bàn thắng thứ hai và mang về chiến thắng cho Việt Nam. Quả phạt đền được trao cho Việt Nam sau khi Brendan Gan bị xác định là đã phạm lỗi móc gót Nguyễn Văn Toàn.

Sau trận thua Việt Nam, Malaysia đứng thứ tư bảng G với 9 điểm trong khi Việt Nam duy trì ngôi đầu với 17 điểm. Việt Nam có vẻ sẽ là một trong 12 đội tự động vượt qua vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Malaysia ở Asian Cup 2023 vẫn chưa kết thúc.

Theo trả lời của huấn luyện viên Tan Chong Hoe sau trận đấu, ưu tiên của Malaysia lúc này là tập trung cho trận cuối cùng và cuộc đua tranh vé đi Asian Cup.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các đội đứng thứ ba ở mỗi bảng thuộc giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 sẽ được vào thẳng giai đoạn ba vòng loại Asian Cup 2023. Malaysia sẽ giành vé nếu thắng Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vào ngày 15/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục