Vòng loại World Cup và những thực tế đang đặt ra với tuyển Đức

Sau thất bại tại Euro 2016, đội tuyển Đức giờ đây hướng tới vòng loại World Cup 2018 với không ít những khó khăn đang chờ đợi phía trước.
Vòng loại World Cup và những thực tế đang đặt ra với tuyển Đức ảnh 1Loew đã chọn Neuer làm thủ quân tuyển Đức trước hành trình chinh phục vé dự World Cup 2018.

Sau thất bại tại Euro 2016, đội tuyển Đức giờ đây hướng tới vòng loại World Cup 2018 trong trận đầu gặp Na Uy ở bảng C tối Chủ Nhật (4/9).

​Sau trận đấu chia tay đầy xúc động của Bastian Schweinsteiger, Joachim Löw đã chọn Manuel Neuer là đội trưởng mới của mình cho con đường chinh phục World Cup 2018 tại Nga.

Sau chiến thắng tại Rio 2014, với sự ra đi của một số cầu thủ trụ cột, đội tuyển Đức đã để lộ những điểm yếu thực không dễ khắc phục, mà một phần cũng là nguyên nhân thất bại của họ tại Euro 2016.

Hàng tiền đạo

Euro 2016 đã chỉ ra một sự thật - nếu Thomas Müller không ghi bàn thì đội Đức không còn ai thay thế! Mà đỉnh cao là trận gặp Pháp, khi cả Mario Gomez cũng không thể ra sân vì chấn thương trong trận tứ kết - hàng công của Đức trở nên vô hại.

Vòng loại World Cup và những thực tế đang đặt ra với tuyển Đức ảnh 2Goetze (trái) không phải là mẫu 'sát thủ' săn bàn.

Mario Götze trong trận Phần Lan chơi ở vị trí "số 9 ảo" hiệu quả (với hai kiến tạo) - nhưng anh ta không phải là mẫu "sát thủ" săn bàn.

Trong hoàn cảnh hiện nay khi Gomez (thiếu thể lực), Volland (gẫy tay) còn Leroy Sane (không được gọi), Löw không còn lựa chọn nào khác ngoài Thomas Müller.

Một tiền đạo săn bàn chuyên nghiệp tầm cỡ Miroslav Klose họ đang đi tìm - nhưng Chủ nhật này chắc chắn chưa tìm thấy!

Tận dụng cơ hội

Đây cũng là một vấn đề liên quan đến cả hàng tấn công của đội tuyển Đức vốn đã thiếu trung phong.

Tất cả các cầu thủ trên hàng công hiện nay thiếu hẳn đi đẳng cấp, sự lạnh lùng khi kết liễu đối thủ. Điều này cũng giải thích, tại sao đội tuyển Đức chỉ thắng 2 trận ở Euro 2016 trên 1 bàn.

Sau trận giao hữu với Phần Lan, Löw cho biết:"Chúng tôi đã không tận dụng cơ hội một cách hoàn hảo."

Phản công

Đội Đức phản công quá chậm! Löw đã nhìn thấy và muốn cải thiện trong thời gian tới. 

Trước trận gặp Phần Lan, vị huấn luyện viên này cho biết: "Chúng tôi sẽ chơi như thế nào khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công lúc đã giành được bóng sẽ là điều được quan tâm trong hai năm tới."

Muốn tạo ra nhiều cơ hội lớn, đội Đức phải chơi nhanh hơn nữa - nếu không làm được điều này, thì ngay cả những đội bóng dưới cơ cũng có thể dễ dàng hóa giải những đợt tấn công của đội Đức.

Hành lang phải

Sau Euro 2016, Jonas Hector gần như đã tìm một chỗ cho mình ở đội tuyển Đức. Löw có thể hoàn toàn yên tâm khi để anh ta chơi vị trí hậu vệ trái.

Nếu Jonas Hector không thể thi đấu, Löw vẫn còn một lựa chọn khác, thậm chí còn nhiều hứa hẹn hơn: Lukas Klostermann. Cầu thủ 20 tuổi của RB Leizig này đã có một giải đấu ấn tượng ở Olympia Rio 2016.

Vòng loại World Cup và những thực tế đang đặt ra với tuyển Đức ảnh 3Kimmich vẫn còn thiếu quyết đoán trong phòng ngự.

Hành lang phải? Sau khi Lahm ra đi, Löw vẫn chưa tìm ra một ai thực sự phù hợp cho vị trí này. Benedikt Höwedes chơi chắc chắn, nhưng Đức sẽ mất hẳn đi một hướng tấn công vì đây không phải là thế mạnh của Benedikt Höwedes khi Đức muốn lên bóng cánh phải.

Ngược lại, Joshua Kimmich - phát hiện mới của Bayern chơi thông minh, đa năng khi tham gia tấn công cũng như đánh chặn nhưng lại bộc lộ điểm yếu trong phòng ngự khi bị mất bóng.

Sự thay đổi thế hệ trong đội bóng

Hai năm sau chiến thắng Rio 2014 với sự ra đi của hàng loạt trụ cột, để chuẩn bị cho World Cup 2018 Löw và Ban lãnh đạo DFB phải có chiến lược thay "máu" cho nhiều vị trí cũng như phải tìm ra một lối chơi phù hợp với họ.

Không chỉ Klostermann đã gây ấn tượng mạnh với Löw sau Rio 2016 mà còn Niklas Süle, Julian Brandt và Max Meyer cũng đã sẵn sàng cho trận gặp Na Uy vào Chủ nhật tới.

Vòng loại World Cup và những thực tế đang đặt ra với tuyển Đức ảnh 4Loew sẽ có rất nhiều việc phải làm cho hành trình tại vòng loại World Cup.

Những cái tên khác như Davie Selke, Serge Gnabry hay Timo Horn cũng đang hy vọng được Löw cho cơ hội thể hiện.

Mùa hè năm tới (2017) khi tham gia Confed-Cup hy vọng Jonathan Tah, Julian Weigl, Leroy Sane và Jeremy Tolja khi phong độ ổn định, thậm chí sẽ có cơ hội tìm được một vị trí trong đội hình xuất phát của "die Manschaft."

Kể từ lúc đó đến tháng 6/2018 Löw chỉ còn một năm để hoàn tất quá trình thay đổi mang tính thế hệ này.

Joachim Löw có thời gian 2 năm - ông ta sẽ làm gì?

Vòng loại World Cup và những thực tế đang đặt ra với tuyển Đức ảnh 5Đội hình dự kiến trận Na Uy - Đức.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục