Ưu thế thuộc về ai?

Vòng play-off Euro 2012: Ưu thế sẽ thuộc về ai?

Vòng loại Euro 2012 sẽ tiếp tục guồng quay để tìm ra chủ nhân của 4 chiếc vé cuối cùng. Ưu thế sẽ thuộc về đội bóng nào sau lượt đi?
Vòng loại Euro 2012 sẽ tiếp tục guồng quay với loạt trận play-off diễn ra rạng sáng mai để tìm ra chủ nhân của 4 chiếc vé cuối cùng giành quyền đến Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè năm sau.

Ngay từ lúc này sẽ thật khó để xác định được 4 trong số 8 đội bóng gồm Bồ Đào Nha, Bosnia, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Séc, Montenegro, Ireland hay Estonia sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, ưu thế thuộc về đội bóng nào, có thể sẽ được quyết định ở lượt trận lượt đi này.

Bước vào vòng đấu play-off, cả 8 đội bóng đều đang bị ảnh hưởng ít nhiều bởi bão chấn thương, đặc biệt là Croatia, khi mà họ chắc chắn không có những cầu thủ quan trọng như Strinic, Kranjcar, Petric và Klasnic.

Ở lượt trận này, các đội Bosnia, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc và Estonia đang có được lợi thế khi chơi trên sân nhà. Tuy nhiên sẽ là vô cùng bất lợi nếu như đội bóng nào "xảy chân" ngay tại sào huyệt của mình.

Đón tiếp Bồ Đào Nha trên sân nhà, Bosnia sẽ có cơ hội rất lớn để trả lại món nợ cách đây hai năm tại vòng play-off World Cup 2010. Tuy nhiên, đội bóng từng suýt khiến Pháp phải ôm hận lại vòng bảng lại thiếu đi những quân bài chủ lực của mình ở hàng phòng ngự. Mensur Mujdza dính chấn thương còn Boris Pandza và Sasa Papac phải thi hành án phạt treo giò.

Với một hàng phòng ngự sứt mẻ như vậy, Bosnia sẽ gặp không ít những khó khăn đến từ hàng công của Bồ Đào Nha, nhất là khi họ có được "sát thủ" Cristiano Ronaldo đang có phong độ vô cùng ấn tượng, lập được 12 hat-trick trong sự nghiệp sau trận Real Madrid hủy diệt Osasuna 7-1.

Thế nên, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Bosnia, đặc biệt là chân sút Dzeko, chắc chắn sẽ tận dụng triệt để các cơ hội của mình, để không phải hối tiếc khi trận đấu kết thúc.

Trong khi đó, bên phía Bồ Đào Nha, dù được đánh giá cao hơn, song huấn luyện viên Paulo Bento vẫn tỏ ra e dè, khi đánh giá rất cao Bosnia và cho rằng đội bóng này đã khác rất nhiều so với 2 năm về trước.

"Họ đã thi đấu tốt hơn so với 2 năm trước đấy rất nhiều. Trong đội hình của họ cũng có nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở những giải đấu lớn và hoàn toàn có thể gây bất ngờ," Bento cho biết trong buổi họp báo trên đất Bosnia.

Ngoài cuộc đối đầu giữa Bosnia và Bồ Đào Nha, vòng play-off Euro 2012 còn chứng kiến 3 cặp đấu khác. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Croatia, thì Montenegro sẽ có chuyến làm khách trên sân của Séc, trong khi Ireland đối đầu với đội bóng bị đánh giá yếu nhất Estonia.

Trong 3 cặp đấu này, cuộc đối đầu giữa Thỗ Nhĩ Kỳ và Croatia xem ra rất căng thẳng, bởi trình độ của hai đội được xét là khá tương đồng nhau. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ đang được dẫn dắt bởi "phù thủy" Guus Hiddink.

Hành quân đến Istabul, Croatia chắc chắn sẽ vẫn còn nhớ nỗi đau bị Thổ Nhĩ Kỳ loại ở tứ kết Euro 2008. Đây là thời điểm tốt để Srna và các đồng đội đòi lại món nợ xưa. Tuy nhiên, sẽ rất khó để bắt nạt người Thổ khi họ được thi đấu trên sân nhà. Liệu có bất ngờ xảy ra?

Lịch thi đấu (12/11)

2h00 Bosnia - Bồ Đào Nha
2h05 Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia
2h15 Séc - Montenegro
2h45 Estonia - Ireland

* Các trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 4 ngày, vòng play-off diễn ra theo thể thức lượt đi-về, ưu tiền bàn thắng trên sân khách.


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục