Vòng sơ loại vô địch nữ châu Á: Việt Nam vô đối

Nằm cùng bảng Kyrgyzstan và Hongkong, tuyển nữ Việt Nam gần như nắm chắc một suất vào vòng chung kết giải vô địch nữ châu Á.
Nằm cùng một bảng với Kyrgyzstan và Hongkong bị đánh giá thua hẳn về đẳng cấp, các cô gái Việt Nam gần như nắm chắc một suất vào vòng chung kết. Điều quan trọng là họ sẽ biểu hiện bộ mặt như thế nào sau hơn 1 tháng chuẩn bị...
 
Trong các buổi tập cuối cùng, gần như huấn luyện viên người Trung Quốc, ông Trần Vân Phát đã lựa chọn được đội hình tối ưu để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới. Sẽ không có nhiều xáo trộn bởi dường như đây là những khuôn mặt quen thuộc đã giành Á quân tại giải vô địch Đông Nam Á 2008.
 
Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ môn Kiều Trinh. Ở hàng phòng ngự gồm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Nga sẽ tạo thành cặp trung vệ, án ngữ 2 cánh là Văn Thị Thanh và Kim Hồng, Đào Thị Miện sẽ là chốt chặn cuối cùng. Mai Lan lãnh trách nhiệm thủ lĩnh tuyến giữa, 2 tiền vệ cánh là Minh Nguyệt (phải) và bên trái là Lê Thị Thương. Kim Chi trở lại tuyển và sẽ sánh vai cùng Ngọc Châm trên hàng công.
 
Như vậy những mảnh ghép và hình hài của tuyển nữ Việt Nam đã ổn định. Vấn đề còn lại là tuyển nữ Việt Nam dưới triều đại thứ 2 của ông Trần Vân Phát sẽ chơi như thế nào trước 2 đội bóng được coi là "em út" Kyrgyzstan và Hongkong.
 
Nếu căn cứ vào đợt tập huấn và những bài tập, những mảnh miếng của ông Phát không có sự thay đổi, với sới sơ đồ chiến thuật 5-3-2 cổ điển. Sự cơ động cùng những quả tạt có xác suất cao của Văn Thị Thanh và Kim Hồng, những pha lên bóng biên sẽ là một trong những miếng đánh chủ đạo.
 
Tốc độ đi bóng của Minh Nguyệt cộng với cái chân trái léo lắt của Lê Thị Thương cũng có thể tạo nên đột biến ở cánh. Kinh nghiệm, kỹ thuật của Kim Chi cũng giúp cho tuyển nữ Việt Nam có thêm những phương án tấn công.
 
Nếu bế tắc, ông Phát có thể đẩy Minh Nguyệt lên đá tiền đạo, còn Kim Chi sẽ đảm đương nhiệm vụ kiến thiết bóng. Tất nhiên niềm hy vọng sẽ đặt cả và quả bóng vàng Ngọc Châm.
 
Sự thăng tiến không ngừng của tiền đạo người Hà Nội làm cho người ta có cảm giác an tâm hơn ở khâu ghi bàn. Nhưng đó cũng là băn khoăn chính của ông Phát khi mà Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi với 2 tiền đạo có thiên hướng kỹ thuật.
 
Vòng đấu loại thứ 2 giải bóng đá nữ châu Á 2010, quy tụ 9 đội bóng bao gồm Uzbekistan, Đài Loan, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Iran, Hongkong và Kyrgyzstan, chia làm 3 bảng. Đội xếp thứ nhất mỗi bảng sẽ thi đấu tại vòng chung kết cùng với 5 đội được đặc cách vào thẳng là Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.
 
Để chuẩn bị cho giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã sang tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc) và thu được kết quả khá tốt. Đây được coi là dợt tổng duyệt tốt nhất để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, trong đó hướng đến mục tiêu SEA Games 25 tại Lào./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục